Bắc Giang: Vận động hơn 41.000 thanh niên nhập ngũ

10:00 04/05/2022     7167

3 Phong trào   ĐTN: Giai đoạn 2020-2022, Cục Chính trị Quân khu 1 và 6 Tỉnh Đoàn trên địa bàn đã phối hợp vận động hơn 41.000 thanh niên nhập ngũ; tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 12.000 lượt chiến sĩ xuất ngũ.

Cục Chính trị Quân khu 1 và Tỉnh Đoàn Bắc Giang vừa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu với các tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2020-2022.

 

 

Hội nghị do Đại tá La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phối hợp và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên chủ trì. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội và 6 Tỉnh Đoàn (Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên)…

Dự Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, làm rõ hơn kết quả trong công tác phối hợp trên các mặt công tác, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả giai đoạn 2020-2022 đồng thời đề xuất các kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới. Giai đoạn 2020-2022, công tác phối hợp, chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 1 với các Tỉnh đoàn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chỉ huy, chính quyền địa phương, cơ quan nghiệp vụ cấp trên và thực tiễn cơ sở, có bước chuyển biến mới, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ký kết Quy chế phối hợp chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6 tỉnh trên địa bàn giai đoạn 2022-2024 và những năm tiếp theo, các đơn vị xác định nội dung hoạt động như: Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; phối hợp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ và phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

 

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, giai đoạn 2020-2022. Các đơn vị cũng phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động củng cố, làm mới trên 466km kênh mương nội đồng, xây dựng gần 9.000 công trình nông thôn mới; có trên 123 nghìn cán bộ, ĐVTN tăng cường tham gia các hoạt động phòng chống COVID-19 khi dịch bùng phát. Kết nạp hơn 67.200 đoàn viên mới; bồi dưỡng hơn 14.000 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng; đề nghị kết nạp hơn 9.600 đảng viên.

Thông qua hoạt động phối hợp, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu, các đơn vị Quân đội trên địa bàn và địa phương ngày càng phát triển; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, xây dựng cơ sở chính trị xã hội địa phương, phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn Quân khu.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, các tỉnh Đoàn trên địa bàn Quân khu và Tổng công ty MobiFone  đã đến dâng hương tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và Di tích Chiến thắng Xương Giang (TP. Bắc Giang); tổ chức khánh thành và bàn giao 02 công trình thanh niên “Số hóa Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm” và gắn biển công trình “Hàng cây hoa ban”, tổng trị giá công trình trên 70 triệu đồng. Đây là công trình ý nghĩa của tuổi trẻ Cục Chính trị và 6 Tỉnh đoàn trên địa bàn chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và sự sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

 

Giai đoạn 2020-2022, công tác phối hợp đã thường xuyên bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chỉ huy, chính quyền địa phương, cơ quan nghiệp vụ cấp trên và thực tiễn cơ sở; tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở nhiều địa phương, đơn vị có bước chuyển biến mới, vai trò của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định.

Các tỉnh Đoàn đã phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn Quân khu tổ chức được gần 4.000 buổi tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia ở các cấp, thu hút trên 316.000 lượt ĐVTN tham gia.

Đồng thời phối hợp vận động hơn 41.000 thanh niên nhập ngũ, trong đó có trên 17.600 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Quân khu 1. Tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 12.000 lượt chiến sĩ xuất ngũ.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà hơn 17.400 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 8,1 tỷ đồng; tặng quà cho gần 54.000 học sinh nghèo vượt khó với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng.

Tỉnh Đoàn Bắc Giang