Vĩnh Phúc: Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở năm 2023

07:26 04/10/2023     1188

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 03/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở năm 2023.

Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thu Hà - TUV - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - UVBCH Trung ương Đoàn - Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Tú – Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các phòng Trường Chính trị tỉnh, ban chuyên môn, trung tâm trực thuộc Tỉnh đoàn; cùng với sự tham gia của 136 học viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Trung Kiên –  Ủy viên BCH TWĐ, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở năm 2023 và chào mừng các học viên tham dự khóa học; nhấn mạnh việc tiếp thu những kiến thức về lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở năm 2023 là hết sức cần thiết, là dịp để các đồng chí có các kỹ năng, phương pháp tổ chức triển khai các hoạt động và tập hợp đoàn kết thanh niên tại cơ sở.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ 03 đến 05/10/2023, các đồng chí học viên sẽ được truyền đạt các nội dung mới, các kiến thức trọng tâm nhất, hiệu quả nhất về phương pháp công tác của cán bộ Đoàn cơ sở; Phương pháp tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên; Công tác quản lý đoàn viên, công tác đoàn vụ; Sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; Nghiệp vụ quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác thông qua ngân hàng chính sách xã hội; Tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Tập huấn chuyển đổi số i-HR trong công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; Định hướng chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, hoạt động học tập kinh nghiệm thực tế.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Qua đó góp phần để xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đủ sức để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ Đoàn giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về những mô hình mới cách làm hay của từng đơn vị. Qua đó, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Vĩnh Phúc từng bước đi vào chiều sâu và hoạt động ngày càng hiệu quả.
 

Việt Linh