Tuổi trẻ Quảng Nam đề xuất gần 33.680 ý tưởng, sáng kiến trong năm 2022

15:01 12/12/2022     681

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Thuỳ Dung - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Văn Tân - UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy các Sở, ban, ngành; Hội, đoàn thể của tỉnh.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2022 với chủ đề “Xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

 

Kết quả, năm 2022 tuổi trẻ Quảng Nam thực hiện 401 công trình, phần việc thanh niên; trong đó 58 công trình thanh niên cấp huyện, 343 công trình thanh niên cấp cơ sở. Ngoài ra, tặng hơn 12 nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên; tặng hơn 50.000 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới 312.403 cây xanh các loại tại các điểm công cộng, trên các trục đường chính trên địa bàn tỉnh; đề xuất gần 33.680 ý tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; tư vấn hướng nghiệp cho 36.355 lượt học sinh và thanh niên; giới thiệu việc làm cho 5.260 thanh niên; tư vấn xuất khẩu lao động 91 thanh niên; giới thiệu được 2.605 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 1.256 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tập trung vào các nội dung: đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các chương trình, mục tiêu quốc gia như: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội…; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành tổ chức Đoàn; tăng cường cải cách hành chính và chuyển đổi số trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong sạch, vững mạnh, tuyên truyền, nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện chương trình, đề án phát triển thanh niên…

 

 

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã tặng hoa và quà chúc mừng đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Được biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra từ ngày 14 - 16/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 980 đại biểu chính thức.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội là "Tuổi trẻ Việt Nam: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo". Đại hội biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới với khát vọng vươn lên, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng cờ thi đua cho 10 tập thể, tặng bằng khen cho 13 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2022; tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia.

 

Thành Đạt