Tuổi trẻ Hải Dương - Phú Yên tăng cường phối hợp, gắn kết và chia sẻ

17:08 16/04/2023     1038

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 14.4, tại Hội trường tầng 2 Tỉnh đoàn Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức hội nghị sơ kết nội dung phối hợp giữa tuổi trẻ hai tỉnh giai đoạn 2017 – 2022 và triển khai các nội dung phối hợp giai đoạn 2022 – 2027.

 


Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thúy Hạnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Sáng – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương; đồng chí Lương Minh Tùng – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên.

 

 

Tiếp nối truyền thống “Hải Dương – Phú Yên, 63 năm son sắt nghĩa tình”, trong giai đoạn 2017 – 2022, tuổi trẻ 02 tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp trong công tác an sinh xã hội, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Tại Phú Yên, tuổi trẻ Hải Dương tặng công trình cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng; tổ chức chương trình “Hành trình tuổi trẻ Hải Dương vì biển đảo quê hương”, thực hiện công trình an sinh xã hội xây nhà nhân ái, hệ thống nước sạch, khu vui chơi cho thiếu nhi vùng khó khăn với tổng giá trị 150 triệu đồng; tổ chức thăm các địa chỉ Đỏ tại tỉnh Phú Yên…..

 


Tại Hải Dương, tuổi trẻ Phú Yên đã đi thăm, tặng quà cho 10 mẹ Việt Nam Anh hùng, 20 thương bệnh binh Hải Dương từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Phú Yên, tổng giá trị  50 triệu đồng; tham quan các khu di tích lịch sử, mô hình thanh niên khởi nghiệp làm kinh tế giỏi, tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Phú Yên với biên cương Tổ quốc”.

Các hoạt động phối hợp đã phát huy được truyền thống lịch sử, đoàn kết gắn bó và tình cảm giữa tuổi trẻ hai đơn vị, cũng như góp phần tích cực vào tình cảm đặc biệt tốt đẹp chung giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Hải Dương - Phú Yên.

Cũng tại hội nghị, đại biểu của 02 đơn vị đã cùng chia sẻ những cách làm hay, mô hình tốt của đơn vị cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: cụ thể hóa thiết thực các Nghi quyết, Chỉ thị của Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đến các cấp Đoàn, đoàn viên thanh niên; tiếp tục phối hợp trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, cách làm sáng tạo trong việc cụ thể hóa các phong trào của Đoàn, Hội, Đội; duy trì gắn kết hằng năm hai đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, luân phiên mỗi năm sẽ tổ chức hoạt động tại một tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thúy Hạnh nhấn mạnh “Phát huy truyền thống tốt đẹp của 02 Đảng bộ tỉnh Hải Dương – tỉnh Phú Yên”, trong thời gian tới, tuổi trẻ hai tỉnh tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các hoạt động phối hợp; tiếp tục có những hoạt động giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, hành trình về nguồn và các hoạt động an sinh xã hội khác nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên của 02 tỉnh về truyền thống tốt đẹp này”. 
 


Cùng ngày, Tỉnh đoàn Phú Yên đã đến thăm mô hình trồng dưa lưới của hợp tác xã Tân Minh Đức (Gia Lộc) và mô hình “Rửa xe gây quỹ - Thắp sáng đường quê” của huyện đoàn Gia Lộc. Đây là mô hình điểm trong Tháng Thanh niên năm 2023 do Tỉnh đoàn Phú Yên tài trợ với 18 chiếc máy bơm (trị giá 50 triệu đồng) để thực hiện.

 

Ngọc Anh