Tuổi trẻ Cần Thơ thực hiện hơn 1.100 công trình, phần việc trong năm 2022

13:55 12/01/2023     615

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Vừa qua, Thành đoàn Cần Thơ, Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai các hoạt động trọng tâm năm 2023 (hội nghị).

Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Đoàn thể và các Hội Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Thành đoàn, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ cùng tham dự hội nghị. 

 

Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Đoàn thể và các Hội Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng Cờ xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 cho 2 tập thể: Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ và Quận đoàn Ninh Kiều.
 

Năm 2022, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ thực hiện hơn 1.100 công trình, phần việc với tổng trị giá trên 52 tỷ đồng, đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu đề ra. Một số kết quả nổi bật như: sửa chữa, xây dựng 32 cầu giao thông nông thôn; sửa chữa, xây dựng 109,8 km đường; thắp sáng 13 km đường, làm mới 23km tuyến đường hoa thanh niên và trồng 115.620 cây xanh; Xây mới 13 và cải tạo, nâng cấp 11 nhà vệ sinh trong trường học; trao tặng 17 công trình Vì đàn em thân yêu, Sửa chữa và xây dựng mới 18 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”…

Dịp này, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về kết quả đạt được, cũng như đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thiên, Phó Bí thư Huyện đoàn Phong điền Cần Thơ chia sẻ: Trong năm 2022, tuổi trẻ Phong Điền tập trung triển khai 90 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nổi bật là nâng cấp và sửa chữa 5,2 km, làm mới 2,5 km đường giao thông thôn (nổi bật là tuyến kinh Vĩnh Thống, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh và tuyến rạch Chùa, ấp Tân Nhơn,  xã Tân Thới), sửa chữa và xây dựng mới 01 cầu GTNT…

Đồng chí Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt: Các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nên được triển khai từ đầu năm. Thông qua đó, góp phần định hướng cũng như kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội thành phố. 

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Cần Thơ năm 2023, như: 100% cán bộ Đoàn, 95% đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; Triển khai 03 công trình thanh niên cấp thành phố, 72 công trình thanh niên cấp quận, huyện và tương đương, 600 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; 100% quận, huyện đoàn và tương đương tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; Vận động 100% đoàn viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, trong đó có ít nhất 20% ý tưởng, sáng kiến được ứng dụng, triển khai phục vụ sản xuất và đời sống; Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp cho 40.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh; tư vấn giới thiệu việc làm cho 30.000 đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 17.000 đoàn viên, thanh niên; phối hợp dạy nghề cho 1.000 đoàn viên, thanh niên...

Với công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Cần Thơ năm 2022 tiếp tục lan tỏa và tạo điểm nhấn thông qua Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Với kết quả đạt được, Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ là 1 trong 18 đơn vị được trao Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022 của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 2023, Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, như: 100% cán bộ Hội được học tập, quán triệt và 80% hội viên, thanh niên được tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; 100% Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp huyện tổ chức 01 hoạt động nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên v; Tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ về nguồn vốn khởi nghiệp hoặc cơ sở vật chất, không gian làm việc ít nhất 06 dự án khởi nghiệp; Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 10.000 thanh niên…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết: Năm 2023, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Các công trình, phần việc được triển khai phải thiết thực, hiệu quả, gắn liền với điều kiện thực tế tại địa phương, tạo được dấu ấn riêng của của đơn vị, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến. Đó cũng là thành tích thiết thực hướng đến kỹ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tặng Cờ xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 cho 2 tập thể: Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ và Quận đoàn Ninh Kiều; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

 

Bé Như