Tuổi trẻ Bộ Công an khai mạc Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ nhất, năm 2023

14:01 15/08/2023     2028

Xây dựng Đoàn   ĐTN: 50 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham dự tại điểm thi cấp Bộ.

 

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện Nghi thức bấm nút khởi động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ I

 

Sáng ngày 15/8, tại Bộ Công an, Ban Thanh niên Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Công nghệ thông tin, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức Lễ khai mạc và phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ nhất, năm 2023 trong tuổi trẻ Bộ Công an.

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Đinh Văn Chuyền, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; lãnh đạo Ban Quốc tế, Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; lãnh đạo Phòng 1, Phòng 2 - Cục Công tác đảng và công tác chính trị, lãnh đạo Phòng 2 và Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin...

Hội thi được tổ chức nhằm tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ CATW, Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, công tác thanh niên, công tác Đoàn, phong trào thanh niên nói riêng…

 

Đồng chí Trung tá Đồng Đức Vũ, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên CAND phát biểu khai mạc Hội thi

 

Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tá Đồng Đức Vũ-  Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân cho biết, với chủ đề “Tuổi trẻ CAND tiên phong chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”, ngay từ đầu năm, Ban Thanh niên CAND đã chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

 

Các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham dự phần thi ngay sau Lễ khai mạc

 

Thời gian qua, những mô hình, cách làm cụ thể, đoàn viên thanh niên Công an đã và đang thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

 

 

Theo Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân Đồng Đức Vũ, tinh thần đổi mới, sáng tạo đã lan toả sâu rộng trong tuổi trẻ toàn lực lượng, trở thành mục tiêu, động lực thôi thúc từng cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên không ngừng học tập, nghiên cứu, chủ động tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới, những điểm cần cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; được cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

 

 

 Điểm đặc biệt của Hội thi lần này là tổ chức trực tuyến trên hệ thống mạng BCAnet của Bộ Công an, có thể kết nối tới tất cả Công an đơn vị, địa phương; giúp đội ngũ cán bộ Đoàn ở khối cơ quan Bộ, các đơn vị đóng quân riêng lẻ trong toàn quốc dễ dàng tiếp cận, tham gia. Phần mềm sử dụng cho Hội thi do Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin thiết kế, xây dựng, hoàn toàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của Bộ.

 

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị chụp hình lưu niệm

 

Ngoài ra, việc tổ chức Hội thi cũng là một hình thức nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đối với đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt; là tiền đề quan trọng để Ban Thanh niên CAND tiếp tục phối hợp, triển khai các hoạt động khác trên nền tảng số của Bộ Công an với quy mô toàn lực lượng trong thời gian tới.

 

Trịnh Lý