Trung ương Đoàn kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Nam Định

09:15 23/06/2022     3829

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều ngày 22/6, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã tiến hành kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm 2022 công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tỉnh đoàn Nam Định.

Đồng chí Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn .Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Vũ Văn Chúc, Phó Chủ nhiệm UBKT TW Đoàn; Vũ Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ Đoàn; Cù Đức Quân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Đoàn. Về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Triệu Văn Thái - UV BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh đoàn.

 


Qua báo cáo, tổng hợp kết quả kiểm tra tại cơ sở và trao đổi giữa Tỉnh đoàn và Đoàn kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Tỉnh đoàn trong 6 tháng đầu năm; các chương trình, hoạt động đã bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; công tác tổ chức đại hội các cấp được thực hiện bài bản, hoàn thành tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở theo quy định. Công tác tuyên truyền giáo dục đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm. Các nội dung trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được thực hiện sôi nổi, có nhiều mô hình hoạt động mới.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị Tỉnh đoàn Nam Định quan tâm triển khai một số nhiệm vụ: Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ đại hội; việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đánh giá chất lượng triển khai sinh hoạt chi đoàn. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cần xác định rõ địa bàn hoạt động, đối tượng tham gia chiến dịch; có sự gắn bó, hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác tổ chức Đại hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội Đoàn các cấp, triển khai các công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội.

 

Thu Giang