Tìm ra quán quân Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc

08:29 16/10/2023     1825

Xây dựng Đoàn   Sau các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, thí sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (TPHCM) đã xuất sắc đoạt ngôi Quán quân hội thi với phần thưởng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng. Anh Huy cũng được chọn làm đại biểu tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (bên phải) và Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (TPHCM).

Tối 15/10, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP. Thủ Đức, TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2023 với sự tranh tài của 20 thí sinh xuất sắc nhất.
Tham dự chương trình có: đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

 

 

Đêm Chung kết xếp hạng diễn ra với 3 phần thi: Thông thái, Nhạy bén và Bản lĩnh, dưới hình thức đối kháng trực tiếp. Các phần thi đòi hỏi thí sinh ngoài kiến thức tổng hợp cần có sự nhạy bén, khả năng tư duy, xử lý tình huống và khả năng hùng biện.

Kết thúc phần thi đầu tiên “Thông thái”, 10 thí sinh xuất sắc đã bước tiếp tranh tài ở phần thi “Nhạy bén”. Top 10 gồm: Nguyễn Khắc Quốc Huy, Phan Hữu Minh, Nguyễn Sỹ Tuân, Bùi Thị Hồng Khánh, Phạm Trần Trúc Mai, Phạm Kiên Trung, Nguyễn Quốc Mạnh, Lê Hùng Anh, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Minh Anh.

Vượt qua phần thi thứ hai, 6 thí sinh nổi bật đã giành quyền bước tiếp đến phần thi quyết định “Bản lĩnh”.

 


Sau các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (Bí thư Đoàn phường 8, quận 10, TPHCM) gồm Bằng khen của T.Ư Đoàn cùng phần thưởng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng. Anh Quốc Huy cũng được chọn làm đại biểu tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”.

 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo trao giải Nhì cho hai thí sinh: Phạm Trần Trúc Mai và Phan Hữu Minh​​​​​​​

 

Hai thí sinh cùng được trao giải Nhì với phần thưởng trị giá 10 triệu đồng mỗi giải, là: Phạm Trần Trúc Mai (Bí thư Đoàn phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và Phan Hữu Minh (Bí thư Đoàn Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Ban Thanh niên Công an nhân dân).

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Ba (trị giá 5 triệu đồng/ mỗi giải) cho cho các thí sinh: Bùi Thị Hồng Khánh (Bí thư Đoàn xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), Nguyễn Sỹ Tuân (Bí thư Đoàn Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4), Nguyễn Minh Anh (Bí thư Đoàn phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).

Các thí sinh nằm trong Top 10 hội thi ngoài giải thưởng còn được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

 

Ban Tổ chức trao các giải thưởng phụ hội thi cho thí sinh Kiên Trung và Thúy Hằng.​​​​​​​

 

Ban Tổ chức cũng trao giải Cán bộ Đoàn cơ sở được yêu thích nhất (2 triệu đồng) cho thí sinh Trần Thị Thúy Hằng (Bí thư Đoàn Trung tâm Thẩm định và phê duyệt, Đoàn Ngân hàng BIDV, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương); giải Video được yêu thích nhất (1 triệu đồng) cho thí sinh Phạm Kiên Trung (Bí thư Đoàn Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Thanh niên quân đội).

Giúp đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở rèn luyện, nâng cao về nghiệp vụ

 

 

Phát biểu tại buổi thi, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nêu rõ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định phương châm “chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn là khâu đột phá”, xem công tác cán bộ Đoàn là một trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Để cụ thể hóa nhiệm vụ đó, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2023 nhằm tạo một sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

 


Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, sau 4 tháng học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ hội thi, các bí thư Đoàn cơ sở tham gia thi trực tuyến trên ứng dụng thanh niên Việt Nam trong 4 tuần. Kết quả: Cả nước có hơn 18.500 thí sinh tham gia thi, đạt tỷ lệ 100% bí thư Đoàn cơ sở tham gia hội thi với gần 126.000 lượt thi thành công. Trong đó, số lượng bí thư Đoàn cơ sở có kết quả đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ là 17.204 thí sinh (chiếm tỷ lệ 92,89%).

Căn cứ kết quả của vòng sơ loại, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chủ động tổ chức vòng thi cấp tỉnh để lựa chọn 72 bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhất tham dự vòng Chung kết toàn quốc.

 


“Có thể khẳng định hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần thứ nhất - năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp với phương pháp tiếp cận hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, trở thành sân chơi bổ ích đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở”, anh Lâm nói và cho biết thêm, trong suốt hội thi, Ban Tổ chức thấy rõ sự quyết tâm, say mê của các bí thư Đoàn cơ sở.

“Hội thi không chỉ là sự tranh tài của các thủ lĩnh Đoàn cơ sở mà còn giúp đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở được rèn luyện, nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng; góp phần hình thành nền nếp tự học tập, tự nghiên cứu đối với cán bộ Đoàn” - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ của hội thi, các thí sinh còn tham gia các hoạt động đa dạng, bao gồm: Dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng; tham gia trò chơi vận động liên hoàn và thực hiện công tác xã hội tại Làng thiếu niên Thủ Đức. Các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt cộng đồng giúp các thí sinh tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và tự rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ.

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số”. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức với quy mô trên toàn quốc, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng cho đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở. Hội thi được tổ chức với 3 phần thi: Vòng loại, vòng thi cấp tỉnh và vòng Chung kết toàn quốc. Trước khi diễn ra vòng loại, Ban Tổ chức đã cung cấp tài liệu dùng để bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở và các nội dung ôn tập theo thể lệ của hội thi.

Trước khi đến với các phần thi trong vòng chung kết, 72 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tham gia tập huấn trực tuyến các kiến thức, kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng thuyết phục, vận động, nói trước công chúng, làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng sản phẩm truyền thông

 

"Ban Tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023 trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình: (1) Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; (2) Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI; (3) Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT; (4) Trung tâm Anh ngữ WESET

TPO