Thừa Thiên Huế: Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội cho cán bộD Đoàn chủ chốt

08:07 09/03/2023     712

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng ngày 07/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh năm 2023.

Đến tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thượng tá Lê Thị Thanh Mai - Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và đặc biệt là hơn 250 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

Tại lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn đã được cung cấp thông tin về chuyên đề “Tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua, định hướng một số nhiệm vụ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lực lượng đoàn viên, thanh niên” với những chia sẻ của đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chuyên đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng và một số giải pháp đấu tranh phòng, chống trong tình hình mới” qua những trao đổi của Thượng tá Lê Thị Thanh Mai - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh.

Được biết, mạng xã hội hiện đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng và ưa thích. Bên cạnh những lợi ích của mạng xã hội mang lại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhưng mạng xã hội cũng nảy sinh không ít vấn đề, nhiều cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai sự thật, hoặc có ứng xử thiếu văn hóa; đòi hỏi cần có những giải pháp nhằm chấn chỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo chuyên đề “Tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua, định hướng một số nhiệm vụ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lực lượng đoàn viên, thanh niên”

 

Thông qua lớp tập huấn, đại biểu đã được trang bị các phương pháp tiếp cận thông tin và sử dụng mạng xã hội hiệu quả, đúng đắn; phân biệt được những thông tin sai sự thật, qua đó, giúp cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên đủ “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội. Qua đó, có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho bản thân và cộng đồng khi tiếp cận và nhận diện thông tin trên mạng xã hội.

 

Thùy Trang