T.Ư Đoàn và Vietnam Post ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2026

10:34 21/03/2023     1357

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều ngày 20/3/2023 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2026.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Phạm Đức Long - Thứ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Chu Quang Hào - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo các tỉnh đoàn, thành đoàn, các Bưu điện tỉnh, thành phố ở các điểm cầu.  

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đại diện hai đơn vị đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Vietnam Post giai đoạn 2023 - 2026.

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2026, hai bên sẽ tập trung phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

Vietnam Post phối hợp với Trung ương Đoàn đào tạo cho lực lượng thanh niên trên toàn quốc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đồng thời trang bị các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh trên các nền tảng số như: sử dụng các công cụ marketing hiện đại, kỹ năng livestream bán hàng, xây dựng nội dung hình ảnh sản phẩm chuẩn marketing, quản lý và chăm sóc khách hàng,…

Bên cạnh đó, Vietnam Post sẽ hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên toàn quốc mở gian hàng trên sàn Thương mại điện tử Postmart.vn. Bên cạnh đó, Vietnam Post cũng sẽ hỗ trợ truyền thông quảng bá các hoạt động của Đoàn, các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên do tổ chức Đoàn giới thiệu tại các điểm bưu cục giao dịch cấp xã, huyện, tỉnh và trên các hệ thống bán hàng online của Vietnam Post.

Ngoài ra, Vietnam Post cũng hỗ trợ Trung ương Đoàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển đội ngũ cộng tác viên là đoàn viên thanh niên cho Bưu điện Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ được trải nghiệm thực tế, có thêm việc làm và thu nhập ổn định.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và đồng chí Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết chương trình phối hợp

 

Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, Trung ương Đoàn và Vietnam Post sẽ ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của cả hai bên. Đặc biệt, là các hoạt động hướng tới cộng đồng, xã hội như: Bưu điện Việt Nam hỗ trợ miễn, giảm cước hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào chịu thiên tai và trợ giá cước cho các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn; phối hợp tổ chức các chương trình, công trình thanh niên nhằm cung cấp thông tin thiết yếu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững: trang cấp tủ sách tri thức tại các địa bàn khó khăn; quyên góp, vận động tài trợ sách đóng góp vào tủ sách tại Bưu điện văn hoá xã; số hóa xuất bản phẩm, sách báo, sách điện tử, sách nói tại Bưu điện văn hoá xã …; Phối hợp tổ chức các hoạt động, thực hiện các công trình an sinh thông qua các hoạt động, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tổ chức hoạt động trong chiến dịch mùa hè xanh, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng… góp phần xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và Trung ương Đoàn

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tiếp tục cùng nhau đồng hành, góp phần xây dựng và phát triển cho đất nước, phát huy những thế mạnh của hai bên mang lại những giá trị lớn hơn cho cộng đồng, xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Hải Thanh, với điểm chung về tính hệ thống, độ bao phủ rộng khắp 63 tỉnh/TP và cấp huyện/thị xã, lực lượng đoàn viên của Bưu điện Việt Nam trên toàn mạng lưới sẽ góp phần đồng hành cùng đoàn viên thanh niên Việt Nam trên cả nước trong xây dựng các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

T.Ư Đoàn cam kết sẽ thực hiện có trách nhiệm các nội dung ký kết và phối hợp

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị lần này rất đặc biệt, mặc dù đây là lần ký kết hợp tác đầu tiên, nhưng trên thực tế hai đơn vị đã có sự phối hợp rất chặt chẽ.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại Lễ ký kết

 

Trong những năm qua, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện một số các hoạt động có quy mô lớn như: Thu thập hơn 23 triệu địa chỉ nhà trên toàn quốc trong dự án Bản đồ số, đào tạo thanh niên các tỉnh trong công tác chuyển đổi số, cử lực lượng Bưu điện tham gia tổ chuyển đổi số cộng đồng tại địa phương; hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19, phối hợp tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU, cuộc thi tìm hiểu Tem Bưu chính và nhiều các hoạt động khác ...

Thực hiện chiến lược Chuyển đổi số quốc gia, Trung ương Đoàn xác định chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Đồng thời, xác định nội dung nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên là một trong những nội dung đột phá, trọng tâm của nhiệm kỳ. Đồng chí Bùi Quang Huy hy vọng, hai bên sẽ cụ thể hóa những nội dung đã ký và có thể kiểm đếm được kết quả nội dung công việc theo định kì, nhằm nâng cao hiệu quả công việc và cam kết sẽ thực hiện có trách nhiệm các nội dung ký kết, phối hợp.

“Tôi xin mượn slogan của Bưu điện Việt Nam rằng, chúng tôi cam kết “Gửi cả niềm tin” vào sự hợp tác hôm nay để thực hiện với trách nhiệm cao nhất, đem lại hiệu quả lớn nhất cho hai bên và cộng đồng, xã hội. Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỳ vọng sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục được các đơn vị chuyên môn của hai bên cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, cụ thể, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu chung trong thời gian tới", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

 

63 Bưu điện tỉnh, thành phố và các tỉnh, thành đoàn đồng loạt tổ chức ký chương trình phối hợp, hợp tác

 

Cũng trong chiều 20/3, 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và các tỉnh, thành đoàn đã đồng loạt tổ chức ký kết chương trình phối hợp, hợp tác; 705 Bưu điện quận, huyện, thị xã cũng ký hợp tác với các quận, huyện, thị đoàn.

 

Trịnh Lý