T.Ư Đoàn làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về phối hợp tổ chức Lễ hội Vì hòa bình

16:45 07/03/2024     2343

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 7/3, đồng chí Nguyễn Minh Triết- Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phối hợp tổ chức Lễ hội Vì hòa bình diễn ra vào tháng 7/2024 tại Quảng Trị.

 

Quang cảnh buổi làm việc


Tham dự có đồng chí Hoàng Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo các sở ngành tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 7/2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa về văn hóa, thể thao và du lịch như Lễ Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình, các chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, Lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân và nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và du lịch khác. Trong chương trình, sẽ có 05 hoạt động chính diễn ra trong khuôn khổ lễ hội gồm: Ngày hội Đạp xe vì hoà bình; Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình; Giao lưu âm nhạc “Giai điệu hòa bình”; Lễ hội Văn hóa - Ẩ m thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”; Chương trình “Ước nguyện hòa bình”.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam báo cáo công tác chuẩn bị cũng như đề xuất, kiến nghị các nội dung tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương đồng chủ thể tổ chức chương trình Ước nguyện hòa bình. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn quốc tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt trong tối ngày 26/7/2024 với các hoạt động như: Lễ tưởng niệm, biểu diễn nghệ thuật, thắp nến tri ân… như một hoạt động cùng hưởng ứng Lễ hội Vì hòa bình.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Thắp nến tri ân tại 2 nghĩa trang Quốc gia trong chương trình Ước nguyện hòa bình của Lễ hội; tổ chức phát động phong trào đóng góp, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động tri ân, an sinh xã hội hưởng ứng vào dịp lễ hội (tặng quà, xây nhà tình nghĩa, công trình tình nghĩa...).

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết- Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu trao đổi tại buổi làm việc

 

Trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị, trong đó, đối với 06 nội dung được tỉnh Quảng Trị đề xuất, Trung ương Đoàn hoàn toàn ủng hộ và đánh giá cao các nội dung này.

Đối với hoạt động chung của cả nước về Thắp nến tri ân diễn ra đồng loạt vào đêm ngày 26/7, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết, Trung ương Đảng có phân công Trung ương Đoàn tổ chức điểm cầu cấp Trung ương diễn ra tại Nghĩa trang Đồi A1, tỉnh Điện Biên. Trung ương Đoàn sẽ chọn thêm 1 đến 2 điểm cầu tại Quảng Trị kết nối với điểm cầu của Điện Biên để tổ chức song song, đảm bảo chỉ đạo chung của Quốc gia về các ngày lễ lớn.

“Trung ương Đoàn sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị có sự chuẩn bị tốt nhất cho Lễ hội Vì hòa bình diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng có kế hoạch truyền thông chung đối với các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn nhằm lan tỏa thêm thông điệp hòa bình tới bạn bè trong nước và quốc tế”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nói.

 

 

 

 

Trịnh Lý