Sóc Trăng: Công tác Đoàn trường học thường xuyên đổi mới, sáng tạo

16:35 22/08/2024     255

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2023 - 2024.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Thạch Thị Domres - Phó Trưởng phòng Giáo dục Dân tộc - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Quy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Trong năm học 2023 - 2024, công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học đạt nhiều kết quả tích cực, các chương trình tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu. Đoàn khối trường học, Hội đồng Đội các cấp đã quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi. 

Nhiều nội dung hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học thường xuyên được đổi mới sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên. Trong năm học, Đoàn khối trường học đã tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chiến dịch “Mùa hè xanh”, Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”… Qua đó, trao tặng trên 1.000 phần quà cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 52 hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền Tổ quốc, biển đảo, biên giới, thu hút 26.567 học sinh, sinh viên tham gia; giới thiệu 573 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp mới 222 đảng viên…

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, qua đó đã hỗ trợ được 22.296 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 9.042.028.000 đồng; 100% Liên đội duy trì thường xuyên hoạt động sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”… các hoạt động thu hút 104.812 thiếu nhi, đội viên tham gia; 100% Liên đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ; giới thiệu 7.718 đội viên tham gia học cảm tình đoàn; xây dựng 06 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tổng trị giá 57,4 triệu đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ về những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Đội cũng như công tác Đoàn trường học; những vấn đề còn băn khoăn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm; việc triển khai các kỹ năng, tuyên truyền về phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường ở địa phương; những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp với các ngành trong thời gian qua; công tác chuẩn bị cho hoạt động Trung thu, các hoạt động tiếp sức cho em đến trường đầu năm học mới…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Quy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đề nghị Hội đồng Đội các cấp quan tâm, phối hợp tốt với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các hoạt động tại địa phương; thành lập Hội đồng trẻ em cấp huyện; nhân rộng và phát triển các mô hình hay, hiệu quả trong phong trào thanh thiếu nhi; chỉ đạo các Liên đội tham gia các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức; các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cần được quan tâm…

 

 

Dịp này, Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho 04 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2023 - 2024; trao Bằng khen cho 01 học sinh đạt giải khuyến khích Vòng Chung kết và Giấy khen cho 06 học sinh đạt giải cao tại Vòng Khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXX, năm 2024; Hội đồng Đội tỉnh trao Giấy khen cho 11 đơn vị có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 - 2024; trao Giấy khen cho 05 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu phong trào “Thiếu nhi Sóc Trăng tiết kiệm làm theo Bác”.

Quý Nguyên