Sẽ có giải pháp kịp thời trong bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn

18:30 24/03/2023     1391

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Nguyễn Long Hải khẳng định, Thường trực đảng ủy Khối rất quan tâm, lắng nghe và có hành động, giải pháp kịp thời trong bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm, đồng hành của cấp uỷ các cấp, bản thân mỗi cán bộ Đoàn đều phải nỗ lực, cố gắng lao động, rèn luyện “vừa hồng, vừa chuyên”, năng động hơn.

Sáng 24/3, Thường trực Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Khối về công tác Đoàn và PTTN trong Khối DNT.Ư, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tặng hoa chúc mừng Tuổi trẻ Khối DNT.Ư nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023),

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; Chu Đình Động, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối; Vũ Trí Thắng, Trưởng ban Dân vận Đảng uỷ Khối; Vũ Đức Tú, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Khối; Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư; cùng 27 đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối DNTW.

Tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội đạt hơn 30 tỷ đồng

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2022 – 2023, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, hiện nay, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm 28 Đoàn tương đương cấp huyện và 10 Đoàn cấp cơ sở, số Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Đoàn tương đương cấp huyện là 18; Đoàn cấp cơ sở là 895 (Đoàn cơ sở 539, Chi đoàn cơ sở là 356); số chi đoàn thuộc Đoàn Khối là 3.417.

Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và sự phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ Đảng các đơn vị trong Khối; Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

 

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư kiến nghị, đề xuất các nội dung tới Thường trực Đảng ủy Khối

 

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Khối DNTW đã phát huy được hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp. Từ tháng 10/2022 đến nay, đã có 1.653 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp gần 250 tỷ đồng; Các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đảm nhận thực hiện 2.016 công trình thanh niên; gắn biển 288 công trình thanh niên các cấp chào mừng Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Năm 2022, Đoàn Khối có 02 công trình được công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Đối với phong trào Thanh niên tình nguyện, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cấp Khối được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều dấu ấn quan trọng như: Chương trình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn thể hiện được vai trò của tổ chức đoàn trong doanh nghiệp chung tay vì cộng đồng và xã hội, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các cơ sở Đoàn trong Khối đã hỗ trợ xây dựng 232 Ngôi nhà yêu thương và hỗ trợ 5.480 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó hỗ trợ, đỡ đầu cho 672 trẻ em tại người dân tộc thiểu số tại các vùng biên giới, miền núi, hải đảo; Toàn đoàn tổ chức trồng mới hơn 300.000 cây xanh; Các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên công nhân được các cơ sở đoàn trong khối quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực… Tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hơn 30 tỷ đồng.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận, trao đổi đưa ra các kiến nghị, cũng như chia sẻ mô hình hay, cách làm mới để góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Khối ngày càng phát triển.

Thay mặt Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu cũng kiến nghị, đề xuất 5 nội dung về: Cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy các cấp; mô hình tổ chức, cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn; chế độ chính sách, phụ cấp cho cán bộ Đoàn; điều chỉnh quy định thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Khối Doanh nghiệp T.Ư cho phù hợp với tình hình thực tiễn công tác cán bộ Đoàn của Khối giai đoạn hiện nay; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đoàn các cấp.

Xây dựng nguồn cán bộ trẻ trong Khối làm lãnh đạo các cấp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp T.Ư bày tỏ niềm vui mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực của tuổi trẻ Khối. Công tác Đoàn, phong trào thanh niên Khối có nhiều chuyển biến, đổi mới, khí thế tích cực hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp T.Ư phát biểu kết luận Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, thời gian tới, Đoàn Thanh niên của Khối cần quan tâm tổ chức, mở rộng sân chơi chung, mang màu sắc riêng cho tất cả đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối. Qua đó đồng hành và thu hút tham gia các hoạt động Đoàn, giúp tổ chức, lãnh đạo phát hiện, nhân rộng những nhân tố tốt. Bên cạnh đó, Đoàn Khối cần đẩy mạnh kết nạp Đảng, kết nạp đoàn viên.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Long Hải cho rằng, hiện nay, lãnh đạo Tập đoàn, Tổng công ty vẫn còn ít người trẻ. Trong đó, uỷ viên BCH Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối chỉ có 3/959 đồng chí dưới 35 tổng, chiếm 0,31%; Phó tổng giám đốc trở lên dưới 40 tuổi chỉ có 2 đồng chí. Từ thực trạng này, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đoàn Khối nghiên cứu tham mưu xây dựng nguồn cán bộ trẻ trong Khối để có cán bộ trẻ làm lãnh đạo các cấp.

Về đầu ra cán bộ Đoàn, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khẳng định, thường trực đảng ủy Khối rất quan tâm, lắng nghe và có hành động, giải pháp kịp thời trong bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm, đồng hành của cấp uỷ các cấp, bản thân mỗi cán bộ Đoàn đều phải nỗ lực, cố gắng lao động, rèn luyện “vừa hồng, vừa chuyên”, năng động hơn.

 

Trịnh Lý