Quảng Bình: Tỉnh đoàn và Hội cựu chiến binh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023- 2028

09:44 25/10/2023     1095

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 24/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028.

 

 

Tham dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Hội CCB tỉnh và Tỉnh Đoàn. Đồng chí Trần Ngọc Sâm - Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Đặng Đại Bàng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

 

 

Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhiều mô hình hay mang lại giá trị cho cộng đồng, xã hội; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức 190 buổi gặp gỡ, nói chuyện truyền thống cho trên 22.000 lượt ĐVTN; thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng; gia đình CCB, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 370 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho hơn 5.000 ĐVTN nhập ngũ với tổng giá trị gần 2,4 tỷ đồng.

Phát huy những thành quả đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh - Tỉnh Đoàn Quảng Bình tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Giai đoạn 2023 - 2028, hai đơn vị tập trung phối hợp vào các nội dung: chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở; Phối hợp xây dựng tổ chức, góp ý tham gia xây dựng Đảng và giám sát phản biện xã hội.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cáo kết quả hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua đồng thời mong muốn trong giai đoạn tới, hai dơn vị sẽ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích; xây dựng lý tưởng, khát vọng cống hiến vươn lên; làm giàu cho quê hương, đất nước.

 

Lê Tâm