Long An: Các cơ sở Đoàn thành lập 188 đội hình “IT xanh", tham gia 996 Tổ công nghệ số cộng đồng

15:05 11/01/2023     724

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 09/01, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh đã triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn các cấp với hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống.

 

Đồng chí Trần Hải Phú – Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt với nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được củng cố, tăng cường. Vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được khẳng định rõ nét. Các phong trào hành động cách mạng đã quy tụ và phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên tham gia đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên. Trong năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 27 gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác và tặng bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh đoàn cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2022, đồng thời Cụ thể hóa các giá trị hình mẫu Thanh niên Long An thời kỳ mới Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp các Sở, Ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên dương 10 Công dân trẻ trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022; tuyên truyền, định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Long An thời kỳ mới.

Thông qua các hoạt động Tháng thanh niên, “Xuân tình nguyện”; “Nghĩa tình biên giới”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trồng 303.127 cây xanh, xây dựng mới 12 cầu giao thông nông thôn; sửa chữa hơn 56 km đường giao thông nông thôn; thắp sáng hơn 43 km đường giao thông nông thôn và xây dựng mới 10 tuyến đường kiểu mẫu với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”,... cập nhật 30.159 ý tưởng, sáng kiến trên hệ thống Ngân hàng ý tưởng sáng tạo; đã hỗ trợ hiện thực hóa được 5349/86.000 ý tưởng, sáng kiến đã cập nhật trong nhiệm kỳ, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 15 tiếp tục được triển khai, thực hiện có 141 đề tài tham gia dự thi theo các lĩnh vực, 24 đề tài được UBND tỉnh, Tỉnh đoàn tặng bằng khen; 01 đề tài đạt giải 3 cấp toàn quốc, hỗ trợ thành lập mới 4 tổ hợp tác thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho 47.200 lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho 10.040 thanh niên…

Triển khai nhiều mô hình thiết thực giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng như Chương trình “Nâng bước em thơ”, “Nối vòng tay thương” Đoàn – Đội các cấp đã giúp đỡ được 37.144 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Xây dựng và sửa chữa 42 sân chơi thiếu nhi, trao tặng 27 căn nhà khăn quàng đỏ, nhà đội viên... tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ hơn 8,9 tỷ đồng.... Đồng thời  tổ chức hơn 60 lớp giáo dục kỹ năng sống, thực hành xã hội, bồi dưỡng năng khiếu cho hơn 10.000 lượt thiếu nhi; tổ chức trại hè kỹ năng ”Hoa Phượng đỏ”; tổ chức Chương trình ”24h em làm chiến sĩ cơ động”.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai có hiệu quả, thể hiện rõ màu sắc của tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại được Đoàn – Hội các cấp thực hiện thường xuyên. Tỉnh đoàn phối hợp Trung tâm bồi dưỡng thanh thiếu niên tỉnh Chung-chê-ông-nam tổ chức Chương trình giao lưu quốc tế "Du lịch ẩm thực" năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện, giao lưu quốc tế tại huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng - Vương quốc Campuchia. Tỉnh đoàn tổ chức 02 hoạt động tập huấn công tác thông tin đối ngoại và Ngày hội Thanh niên Hội nhập quốc tế; tổ chức cuộc thi Video clip quảng bá hình ảnh tỉnh Long An và Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2022 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Đồng chí Võ Minh Quốc – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao bằng khen Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022.

 

Các hoạt động Đoàn tham gia thực hiện chương trình chuyển đối số quốc gia được triển khai hiệu quả. Các cơ sở Đoàn thành lập 188 đội hình “IT xanh" và tham gia 996 Tổ công nghệ số cộng đồng; toàn tỉnh tổ chức 3 đợt hoạt động cao điểm, đồng loạt tuyên truyền về chuyển đổi số; cấp tỉnh tổ chức 3 chương trình tập huấn tuyên truyền về chuyển đổi số, truyền thông trên mạng xã hội, thu hút hơn 1400 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Cấp huyện tổ chức hơn 20 lớp tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số cho thanh thiếu niên và người dân.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trao 10 cờ thi đua, 12 bằng khen cho các tập thể, cùng 21 bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng trao 2 cờ thi đua và 4 bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào TTN năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn đánh giá cao những thành tích của Đoàn Thanh niên tỉnh; đồng thời, thông tin, với những thành tích đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được Trung ương Đoàn công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và tặng cờ thi đua; là đơn vị đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 9/67 tỉnh, thành, đơn vị trực thuộc Trung ương về công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022./.

 

CTV