Lạng Sơn: Sôi động các hoạt động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới

15:55 28/03/2023     1638

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 28/3, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

 

 

Trong quý I, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần tham gia xây dựng và phát triển quê hương, Tổ quốc. Nổi bật và thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia là các hoạt động ra quân Tháng thanh niên - Tháng Ba biên giới. 

Trong 03 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã khánh thành, bàn giao 10 Công trình “Thắp sáng đường quê”, đổ 1.817m đường bê tông nông thôn, đổ 100m2 sân bê tông, hỗ trợ sửa chữa xây mới 02 cầu nông thôn, 01 khu dân cư kiểu mẫu, 02 bếp ăn, 02 công trình giếng khoan, 06 nhà vệ sinh, 13 hố thu gom rác thải, khởi công 06 công trình đường thanh niên với chiều dài 600m, 02 công trình tranh tường tuyên truyền, xây dựng 09 công trình đoạn đường nhánh lên mốc giới, tổng chiều dài 891m; trồng mới 3.800 cây tre trên biên giới với mô hình “Luỹ tre biên giới Việt”... bàn giao 01 ngôi nhà và khởi công xây mới 02 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”; khởi công xây dựng 30 “Nhà vệ sinh cho em”, 01 mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”; xây mới 03 sân thể thao liên hoàn, xây mới 04 và sửa chữa 11 điểm vui chơi cho thiếu nhi… đồng loạt tổ chức ngày cao điểm ra quân xây dựng nông thôn mới; các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” gắn với thực hiện các công trình phần việc thanh niên, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Trong quý I đã kết nạp mới 3.442 đoàn viên; 226 thanh niên được kết nạp vào tổ chức Hội; lựa chọn, trao danh sách đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng nguồn chất lượng cho Đảng 390 đồng chí…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất trong công tác triển khai các nhiệm vụ, chương trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở đơn vị, cơ sở. 

 

Hội nghị cũng được nghiên cứu Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã biểu dương, tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2023.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân cư năm 2022 cho 02 tập thể là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 03 tập thể và 08 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; 02 tập thể và 03 cá nhân được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 07 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023./.
 

Hiền Anh