Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

15:00 24/05/2023     1565

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 24/5, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023 cơ quan T.Ư Đoàn đã làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

 

 

Đoàn kiểm tra đã làm việc với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng về các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; những việc công khai và hình thức công khai để cán bộ công chức, viên chức được biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến và hình thức tham gia ý kiến tại cơ quan, đơn vị; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra và hình thức kiểm tra, giám sát; quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp dưới; trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hoạt động của tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên tham gia thực hiện QCDC tại đơn vị...

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phan Khuê - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ cho biết, Báo hiện có Ban Biên tập và 12 phòng, Ban chức năng với tổng số 154 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn luôn đoàn kết, nhất trí, tập trung dân chủ, chỉ đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được nâng lên rõ rệt. Báo luôn coi trọng thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quy chế làm việc, quy định chi tiêu nội bộ, quy chế văn hóa công sở, quy chế xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đều đã được ban hành và triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Phan Khuê báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ tại Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng 6 tháng đầu năm 2023

 

Đồng chí Phan Khuê cũng cho biết, Báo duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ hàng tuần; thực hiện công khai các nội dung công chức được biết như: tuyển dụng, nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.

Ban Biên tập đã ban hành đầy đủ kế hoạch công tác năm năm 2023, kế hoạch hằng tháng, hằng tuần và được công khai trước toàn thể cán bộ, phóng viên của Báo.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Biên tập, Công đoàn luôn lắng nghe ý kiến kiến nghị, nguyện vọng của cán bộ, công chức để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Nhờ đó, tình hình dân chủ trong hoạt động Báo từng bước được nâng lên đáng kể, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của từng cán bộ, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Báo TNTP&NĐ đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung như: Việc xây dựng quy chế dân chủ tại đơn vị; việc thực hiện dân chủ trong công tác tài chính, công tác cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn đề nghị Báo TNTP&NĐ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho người lao động; tạo không gian, điều kiện, khuyến khích người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại đơn vị; nâng cao tính tự giác thực hiện thoả ước lao động tập thể.

 

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc

 

"Cần tiếp tục duy trì các cuộc họp, giao ban lãnh đạo, toàn thể hàng tuần, hàng tháng, quý, trong đó phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội Nhà báo tham gia tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy chế dân chủ đến cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là cán bộ, phóng viên, người lao động mới về công tác tại Báo", đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Văn Cương cũng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động hằng năm; đưa việc tiếp cán bộ, viên chức, người lao động vào lịch công tác hàng tháng; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của viên chức, người lao động để kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn. 

Đồng chí cũng lưu ý tổ chức Công đoàn của Báo phát huy tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; hàng năm Báo TNTP&NĐ cần xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc và có báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng về Ban Bí thư Trung ương Đoàn./.

 

KA