Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh niên

10:18 28/11/2022     3853

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 27/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh với thanh niên năm 2022, chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội nghị nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời phát huy tốt những kết quả trong chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022. Đặc biệt, giúp thanh niên trong toàn tỉnh nắm bắt kịp thời xu hướng vận động hiện nay của thị trường lao đông, từ đó giúp cho thanh niên tỉnh nhà xác định nghề nghiệp, việc làm đối với bản thân để lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp trong giai đoạn của cuôc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

 

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Kim Lan - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh Bình Dương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể tỉnh và đặc biệt là sự có mặt của 300 bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 1 triệu thanh niên trong toàn tỉnh.

Phát biểu mở đầu Hội nghị đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, thu nhập của người lao động được cải thiện, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Trong đó, lực lượng thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng, thanh niên chiếm 50% dân số toàn tỉnh, công tác giáo dục bồi dưỡng, chăm lo cho thanh niên luôn được lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên được phát huy hết khả năng của mình. 

 

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu mở đầu Hội nghị

 

Hội nghị ngày hôm nay là cơ hội để đoàn viên thanh niên bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng từ thực tế thực tiễn của cuộc sống thanh niên để từ đó, lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể tỉnh đưa ra những chính sách chăm lo kịp thời cho thanh niên, trong đó đặc biệt là về chuyển đổi số, nền công nghiệp 4.0, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, thanh niên nhằm tạo nguồn lực cho xã hội, giúp thanh niên xác định đúng ước mơ, mục tiêu để khởi nghiệp hiệu quả; nâng cao chất lượng các trường đào tạo nghề, tạo ra các công nhân lao động có tay nghề tốt nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông qua báo cáo công tác phối hợp, triển khai thực hiện công tác thanh niên. Theo đó, trong thời gian vừa qua tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã huy động và phát huy tối đa nguồn lực tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên, tổ chức chăm lo, đồng hành với thanh niên, đặc biệt tổ chức nhiều phong trào để phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, xung kích giải quyết các vấn đề xã hội thông qua các mô hình, công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực như tham gia điều tra dữ liệu dân cư, thực hiện căn cước công dân, tham gia xây dựng thành phố thông minh, xây dựng Trung tâm hành chính công năng động, thân thiện, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các hoạt động chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành hính, hỗ trợ các sự kiện chính trị và các hoạt động quốc tế được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đại biểu đoàn viên, thanh niên phát biểu nhiều ý kiến, nguyện vọng, đề xuất, tập trung vào một số nội dung: Những chính sách, định hướng cho học sinh, sinh viên, người lao động trong việc chọn những ngành, nghề phù hợp với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0; Lao động ở độ tuổi thanh niên cần thay đổi như thế nào để thích ứng với những chuyển biến của thời đại; Những chiến lược, kế hoạch đổi mới, sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với tình hình mới; Những định hướng và những cách thức quản lý dịch vụ kinh doanh online và có hướng đi đúng cho thanh niên trên con đường kinh doanh online; Những chính sách thu hút lao động cũng như hỗ trợ cho những thanh niên chọn các ngành nghề truyền thống; Những chính sách hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, xây dựng được 1 hệ sinh thái khởi nghiệp và biến khởi nghiệp thành tư duy văn hoá, lựa chọn đúng đắn khi sinh viên học xong đại học.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết theo Luật thanh niên năm 2020, Uỷ ban nhân dân các cấp cần tổ chức đối thoại với thanh niên đồng loạt vào Tháng thanh niên để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên từ đó đưa ra các chính sách phù hợp hỗ trợ thanh niên hội nhập trong thời kỳ mới. Đồng thời, để tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng các cấp, các ngành cần cụ thể hoá kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. 

Để tạo ra nguồn lực chất lượng cao trong thời đại công nghiệp 4.0, song song với việc nâng cao công tác định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tăng cường hiệu quả hoạt động của các trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bình Dương sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp được mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho thanh niên công nhân nhất là việc tiếp cận công nghệ. Ngoài ra, ở một số vùng nông thôn của Bình Dương, đồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương cần có các hình thức quan tâm, hỗ trợ, chú trọng đào tạo nghề cho lao động để thanh niên nông thôn có việc làm ổn định, phát triển cuộc sống, hội nhập nhanh chóng với sự phát triển của thời đại.

Hiện tại, một trong các hoạt động hội nhập công nghệ số hiện nay đó là Bình Dương triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đồng chí hy vọng sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên nhằm phát huy vai trò tình nguyện, tinh thần xung kích và trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên.

 

 

Phát biểu hứa quyết tâm tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thương – Bí thư Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể tỉnh để thanh niên tỉnh nhà được phát huy khả năng, cống hiến cho sự phát triển, hội nhập của tỉnh, để thanh niên được bảo đảm quyền và lợi ích trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong công tác nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp. Tại Hội nghị hôm nay, tuổi trẻ tỉnh nhà trân trọng tiếp thu những định hướng của lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Sở ban ngành, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục đi đầu, xung kích trong công tác hội nhập, tiếp tục cống hiến cho quê hương và đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027. Đồng thời, các bạn đoàn viên thanh niên được lắng nghe Tiến sĩ Lê Như Thạch, giảng viên khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bcons Group chia sẻ, cung cấp một số thông tin định hướng về vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp cũng như thị trường nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên trong thời gian sắp tới./.
 

Kiều Diễm – Phương Trâm – Minh Trí – Thành Tiến