Khánh thành công trình thanh niên sửa chữa, nâng cấp Cột cờ thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ

16:09 25/05/2024     961

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Nằm trong chuỗi các hoạt động tại đảo Bạch Long Vĩ, sáng 25/5, Trung ương Đoàn tổ chức khánh thành công trình thanh niên sửa chữa, nâng cấp Cột cờ thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ.

 

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cùng các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình thanh niên


Công trình cột cờ Thanh niên xung phong Bạch Long Vỹ được xây dựng và khánh thành năm 1998. Công trình được đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước trao tặng lực lượng Thanh niên xung phong Bạch Long Vỹ (đánh dấu cột mốc 5 năm thanh niên xung phong ra đảo).

Công trình cột cờ được xây dựng bằng vật liệu composite tổng hợp, có chiều cao 6m, trị giá 1,5 tỷ đồng; năm 2018 (sau 10 năm đi vào hoạt động), cột cờ cũng được Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng tôn tạo, sửa chữa.

 

Đại biểu chào cờ tại đảo Bạch Long Vĩ

 

Xuất phát từ việc quy mô cột cờ hiện nay không còn phù hợp trong việc tổ chức các hoạt động chào cờ tại đảo, Thành đoàn Hải Phòng và Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng đã đề xuất Trung ương Đoàn hỗ trợ công thực hiện công trình thanh niên Sửa chữa, nâng cấp Cột cờ Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã thống nhất hỗ trợ toàn bộ kinh phí thực hiện công trình là 350 triệu đồng.

Công trình được tiến hành với các hạng mục: Thay thế toàn bộ phần cáp cố định cột, làm mới phần thân cột, Ốp lại đá các mặt cột, làm mới quốc huy và chữ viết trên thân cột, làm mới và mở rộng khoảng sân với diện tích 25m2 tại cột cờ. Được khởi công chính thức từ ngày 25/4/2024, sau đúng 1 tháng công trình đã được hoàn thành.

 

 

Ban Tổ chức tin tưởng, công trình thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ sẽ tiếp tục phát huy, là nguồn động viên, khích lệ lớn cho tinh thần các cán bộ, chiến sỹ, người dân, thanh niên xung phong bám biển, xây dựng và phát triển đảo thanh niên Bạch Long Vĩ - khẳng định chủ quyền dân tộc.

 

Ngày 09/12/1992, Chính phủ đã ban hành Nghị định về việc thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn và Thành phố Hải Phòng, từ tháng 2/1993, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã chỉ đạo và thành lập liên đội thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ gồm 62 anh chị đội viên thanh niên xung phong ra đảo sinh sống, làm việc, xây dựng Đảo thành Đảo Thanh niên.

Qua 31 năm, các thế hệ Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ đã trực tiếp tham gia thực hiện các dự án, chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng, điện, nước sinh hoạt, xây dựng các cụm dịch vụ nuôi trồng và đánh bắt hải sản, các khu neo đậu tàu thuyền tránh bão, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch trên Đảo... cho tới việc tố chức tốt các hoạt động kết nối an sinh xã hội, triển khai.

Từ thành công của thanh niên xung phong tại đảo Bạch Long Vĩ đã làm tiền đề quan trọng để Chính phủ triển khai nhân rộng mô hình Đảo Thanh niên tại đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh), đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau), đảo Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) và đảo Thố Châu (tỉnh Kiên Giang).

 

Trịnh Lý