Hội nghị UBKT Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XII: Thảo luận 07 nội dung quan trọng

21:23 06/01/2023     15141

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Hội nghị đầu tiên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, đồng thời bầu 03 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.

Chiều 06/01, Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.

 

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII được bầu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 diễn ra từ ngày 14-16/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn khóa XII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII đã tiến hành bầu 03 Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn khóa XII gồm: đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Vũ Văn Chúc - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Trung Tâm - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

 

 

Hội nghị cũng bàn bạc, cho ý kiến về 06 nội dung dự thảo gồm: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; Báo cáo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị và xử lý kỷ luật năm 2022; Hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Kiểm tra, giám sát chuyên đề gắn với các nhiệm vụ đột phá

Với 3 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ 2022 -2027 được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đặt ra, nhiều đại biểu đề xuất xây dựng các chuyên đề kiểm tra, giám sát cụ thể gắn với các mảng công tác lớn của Đoàn, đặc biệt là 3 nhiệm vụ đột phá này.

Đồng chí Lê Thị Hải Hà – Phó Ban Tổ chức Trung ương Đoàn cho rằng, chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn cần xây dựng bám sát vào chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII với nhiều điểm mới.

Đồng chí Nguyễn Bá Cát – Phó Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn cho rằng, các chuyên đề kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ cần gắn với các mảng công tác lớn của Đoàn, đặc biệt là 3 nhiệm vụ đột phá được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đặt ra. “Công tác phát triển Đảng nhiều năm không hoàn thành chỉ tiêu, vì thế nên có chuyên đề liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 03 và công tác phát triển Đảng nói chung”, đồng chí Nguyễn Bá Cát đề xuất.

 

 

Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM đề xuất xây dựng chuyên đề kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ Đoàn của cấp cơ sở. Đây được xem là sự chuẩn bị từ sớm, từ xa về công tác nhân sự. “Công tác cán bộ Đoàn cần được kiểm tra, giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời. Đến gần Đại hội mới triển khai kiểm tra, giám sát thì sẽ không kịp”, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho rằng cần quan tâm hơn đến việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Đoàn tại khối trường học, khối doanh nghiệp. Đây là nội dung còn nhiều vướng mắc qua thực tế tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 vừa qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Tiến cũng đề xuất tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam; tập huấn trọng tâm vào quy trình xử lý đơn thư, cập nhật các văn bản, hướng dẫn mới, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát…

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn để xây dựng những nội dung quan trọng của nhiệm kỳ. Hội nghị đã bầu 03 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với tỷ lphiếu đồng ý tuyệt đối.

Đồng chí Ngô Văn Cương khẳng định, các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2022 -2027.

 

Chia tay các đồng chí không tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII

 

Kiều Anh