Hà Tĩnh: Triển khai năm chuyển đổi số các hoạt động của tuổi trẻ

14:45 06/01/2023     412

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 04/1, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Bám sát chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh về tổ chức”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển thanh niên; tham mưu tổ chức thành công chương trình đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đảng viên trẻ và cán bộ, ĐVTN trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Năm vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh đã triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn các cấp với hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt với nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được củng cố, tăng cường. Vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được khẳng định rõ nét. Các phong trào hành động cách mạng đã quy tụ và phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thanh niên tham gia đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên.

 

Các lãnh đạo trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn cho Huyện đoàn Can Lộc, Huyện đoàn Hương Khê…

 

Thông qua các hoạt động Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022, Xuân tình nguyện năm 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hơn 3.300 công trình, phần việc thanh niên.Toàn tỉnh bàn giao 108 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê“; sửa chữa, lắp đặt mới 164 điểm vui chơi cho thiếu nhi, 510 tuyến đường pano tuyên truyền từ vật liệu tái chế; trồng mới hơn 256.000 cây xanh, gần 53,8 km hàng rào xanh.Tổ chức hỗ trợ xây dựng và ra mắt 168 mô hình kinh tế thanh niên quy mô trên 200 triệu đồng; tổ chức 131 lớp tư vấn hướng nghiệp cho hơn 29.000 lượt ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 5.500 thanh niên nông thôn.Triển khai nhiều mô hình thiết thực giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng như Chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng”, “Em yêu Hà Tĩnh quê em”, công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, “Bộ trò chơi dân gian”… Huy động hơn 8 tỷ đồng để trao tặng các suất quà, học bổng; sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà khăn quàng đỏ, điểm vui chơi; tổ chức hơn 1.400 hoạt động tập huấn trang bị kỹ năng bơi lội, phòng, chống đuối nước, xâm hại, thương tích cho hơn 90.000 lượt đội viên thiếu nhi.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai có hiệu quả, thể hiện rõ màu sắc của tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các hoạt động Đoàn tham gia thực hiện chương trình chuyển đối số quốc gia được triển khai hiệu quả.Toàn tỉnh ra mắt 160 tổ chuyển đổi số cộng đồng, tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền trên internet và mạng xã hội; thành lập Câu lạc bộ "Cán bộ Đoàn, Hội với kỹ năng số”... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chia sẻ về các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu đặt ra trong thời gian tới.

Năm 2023, với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai 4 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá rõ kết quả.Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; tập trung xây dựng, triển khai các đề án, chương trình đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong các hoạt động của Hội LHTN, vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn.

 

Trao bằng khen Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trương Thanh Huyền, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp tích cực của tuổi trẻ đối với sự phát triển kinh tế - Xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới chức Đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động công tác Đoàn; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức Đoàn trong giám sát, phản biện xã hội;chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ny Hương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, ứng dụng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn công nghệ thông tin để tiếp cận, hấp dẫn thanh niên. Chú trọng giáo dục truyền thống, văn hóa quê hương Hà Tĩnh gắn với thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Đẩy mạnh khởi nghiệp, sáng tạo; phát huy vai trò, chọn trọng điểm trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là trong các hoạt động của Đoàn. Nghiên cứu, nắm chắc cơ chế, chính sách để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp cận, vận dụng hiệu quả. Tranh thủ tối đa sự quan tâm cấp ủy, chính quyền; tham mưu tổ chức tốt Hội nghị đối thoại theo Luật Thanh niên và phát huy hiệu quả các chương trình đối thoại.

Hội nghị cũng đã trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn cho 2 đơn vị, trao bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 7 tập thể; trao bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 8 tập thể có thành tích dẫn đầu; tặng cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh đoàn cho 11 tập thể; trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho 6 tập thể; trao cờ thi đua xuất sắc của Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho 8 tập thể, bằng khen của Ủy ban Hội LHTN tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Giang Thanh