Hà Nam: Sơ kết 01 năm triển khai mô hình Công an chính quy kiêm nhiệm Phó bí thư Đoàn cấp xã

20:41 06/04/2023     2270

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 6/4, Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị; đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 


Qua 01 năm triển khai mô hình cán bộ công an xã chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa tổ chức Đoàn và lực lượng công an cơ sở. Đồng thời tổ chức Đoàn và lực lượng Công an chính quy cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư; cấp căn cước công dân, mã định danh điện tử; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các đồng chí Phó Bí thư đoàn cấp xã kiêm nhiệm đã tham mưu Ban Chấp hành đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức hơn 400 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 70.000 lượt cán bộ, nhân dân, công nhân viên, học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên; phối hợp xây dựng và nhân rộng mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” ra 191 khu dân cư; đăng ký, triển khai thực hiện 50 mô hình, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu như: mô hình camera giám sát an ninh; mô hình “Ngày thứ bảy hướng về cơ sở hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số (Đề án 06)”; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”,…

Hiện tại Hà Nam đứng thứ nhất toàn quốc về thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và đứng thứ hai toàn quốc về kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tính đến ngày 02/4/2023 đã có 20 xã, phường, thị trấn về đích sớm nhất toàn quốc với 100% công dân hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen, trong đó có đóng góp rất quan trọng của lực lượng đoàn viên thanh niên công an xã, phường, thị trấn.

 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong việc triển khai mô hình cán bộ công an xã chính quy kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi và không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên công an tỉnh đã nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Đoàn trong công tác đoàn và phong trào thi đua khối lực lượng vũ trang năm 2022; 11 tập thể và 16 cá nhân đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công an tỉnh khen thưởng./.

 

Ngọc Duy