Giám sát về triển khai, thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tại Phú Thọ

14:21 03/10/2023     1711

Xây dựng Đoàn   Ngày 2/10, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi giám sát xã hội về việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đối với tỉnh Phú Thọ.

 

 Quang cảnh buổi làm việc

 

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 198.000 thanh niên, tập hợp vào tổ chức được trên 130.000 (đạt tỷ lệ 65,7%) đang sinh hoạt tại 521 tổ chức cơ sở Đoàn thuộc 20 đơn vị huyện, thành, thị và Đoàn trực thuộc. Thời gian qua, việc triển khai Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, có sự vào cuộc, phối hợp của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và toàn xã hội. Công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên được chú trọng, tăng cường; nhận thức chính trị, lối sống của thanh niên có chuyển biến tốt.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu kết luận buổi giám sát

 

Trong đó một số kết quả nổi bật như: 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Đoàn, các chính sách pháp luật của nhà nước; 85% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; trên 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với đào tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ; 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ; trên 70% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số; 90% thanh niên đô thị, 70% thanh niên nông thôn và trên 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

 

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi một số ý kiến tại buổi giám sát

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ phận thanh niên dân tộc vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; một bộ phận thanh niên chưa có định hướng rõ về nghề nghiệp, chưa có trách nhiệm cao với bản thân, gia đình và xã hội; nguồn vốn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên chưa nhiều, chưa đáp ứng được hết nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng ghi nhận các ý kiến của thành viên đoàn giám sát đã đóng góp thẳng thắn cho tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên. Đồng chí khẳng định tỉnh Phú Thọ sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện báo cáo; đồng thời nghiên cứu các kiến nghị của đoàn kiểm tra để thực hiện tốt hơn công tác thanh niên.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu tại buổi giám sát

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện luật, chiến lược, chương trình phát triển thanh niên tỉnh và các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên; tăng cường đối thoại với thanh niên, đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề kiến nghị, đề xuất chính đáng của thanh niên sau đối thoại, đảm bảo đúng quy định; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tổ chức thực hiện luật, chiến lược, chương trình phát triển thanh niên tỉnh và các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên./.

 

theo Báo Phú Thọ