Đoàn kết, chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19

08:21 20/12/2022     1023

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Năm 2022, thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động, các thành viên Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Chiều ngày 19/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua; đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Cụm phó Cụm thi đua.

 

Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và lãnh đạo 9 tổ chức trong Cụm thi đua: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong năm 2022, cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động, chương trình, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động, các thành viên Cụm đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”, nhiều sáng kiến đã mang lại giá trị làm lợi ước tính từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã vận động, kết nối, đăng ký hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng cho gần 17 nghìn trẻ em, trong đó có 2.991 trẻ mồ côi do Covid-19 với tổng số tiền trên 87 tỷ đồng; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tăng cường các mô hình: “Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân”, “Điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân” đã kết nối tiêu thụ trên 2 triệu tấn nông sản cho nông dân; tuyên truyền, vận động, ủng hộ, hỗ trợ 112.077 tấn hàng hóa, vật tư cho công tác phòng chống dịch... với tổng trị giá hơn 336 tỷ đồng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai Chương trình “Nối vòng tay thương”, đến nay bảo trợ 1.908 em với mức bảo trợ dài hạn cho mỗi em là 2 triệu đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi, góp phần giúp các em ổn định cuộc sống, hướng đến tương lai tốt đẹp thông qua 4 nhóm hỗ trợ: tinh thần, giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khoẻ. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 thu hút đông đảo y bác sĩ, thầy thuốc trẻ tình nguyện tham gia.  

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” lan tỏa mạnh mẽ

Cùng với đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Các thành viên trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023.


Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam.

Năm 2022, các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho hơn 9 triệu đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 5.850 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, với số đoàn viên được thụ hưởng là hơn 1,3 triệu lượt với số tiền trên 26,4 tỷ đồng. Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,5 triệu đối tượng với tổng giá trị 20 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 10.000 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 1.350 nhà đồng đội.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hỗ trợ 6.500 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, xóa được 1.761 nhà dột nát phát sinh do thiên tai. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng 8.357 mô hình sản xuất giảm nghèo; hoàn thành 3.623 nhà ở cho hộ nghèo với tổng trị giá 2.346 tỷ đồng). Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, đã vận động được gần 80 tỷ đồng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai Chương trình “Mang Tết về nhà” với tổng trị giá 336 tỷ đồng. Chương trình dành cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh, thành phía Nam. Chương trình đã hỗ trợ 3.290 vé trong đó có 540 vé máy bay khứ hồi, 2.475 vé xe ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi và các phần quà ý nghĩa….

Đoàn kết vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật của các thành viên của cụm thi đua; đồng thời khẳng định, 9 tổ chức trong Cụm đã là cầu nối, chỗ dựa quan trọng để động viên mỗi đoàn viên, hội viên cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng với những nhiệm vụ trọng tâm mà Cụm thi đua đã đề ra trong năm 2023, trên cơ sở Quyết định số 1526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, các thành viên trong Cụm cần phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tới nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, các tổ chức trong Cụm cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng. Việc giám sát, phản biện cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, các thành viên trong Cụm thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đó tập trung hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động để có nhiều hơn nữa những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ sở. Đặc biệt, việc tổ chức các phong trào thi đua phải đảm bảo sự thiết thực và hướng tới lợi ích của người dân, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

“Mỗi tổ chức phải sáng tạo trong cách thức tiếp cận với phương châm tự làm mới mình để việc triển khai các phong trào thi đua đến gần với người dân hơn, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm 2023. Hội nghị cũng thống nhất bầu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023.

 

Thanh Nga