Công tác Công đoàn năm 2022: Chủ động, sáng tạo và linh hoạt từ tất cả các cấp

16:50 05/01/2023     978

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng công tác công đoàn của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với tính chủ động và tích cực cao trong các hoạt động, trong đó đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho công đoàn viên.

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2022.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí đại diện Công đoàn cơ sở, bộ phận trực trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt NamTặng cờ thi đua xuất sắc của Công Đoàn Viên chức Việt Nam cho Trung ương Đoàn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác công đoàn năm 2022, từ đó đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2023, cũng là năm tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn nhiệm kỳ XXIV, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI và Đại hội Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn và đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trao 20 suất quà (trị giá 01 triệu đồng/ suất) do Công đoàn viên chức Việt Nam tặng và 01 túi quà trị giá 300 nghìn đồng do Công đoàn cơ quan Trung ương đoàn tặng cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023

 

Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cho rằng công tác công đoàn của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với tính chủ động và tích cực cao trong các hoạt động, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho công đoàn viên. Các hoạt động triển khai có tính sáng tạo, kế hoạch và linh hoạt từ tất cả các cấp góp phần tạo ra môi trường lao động, công tác, kinh doanh đạt được nhiều kết quả cao.

Tuy nhiên bên cạnh đó, đồng chí Bùi Quang Huy cũng thẳng thắn chỉ ra công tác công đoàn mới thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên. "Còn việc là đại diện tiếng nói hợp pháp cho công đoàn viên còn chưa thực sự được rõ chức năng của mình, điển hình như các vụ đơn thư, khiếu kiện cần phải nắm bắt ngay để kiến nghị, giải quyết đúng với tâm tư nguyện vọng cho đoàn viên các cấp", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị trong năm 2023, công đoàn các cấp cần phát huy đồng đều hơn nữa ở tất cả các vai trò như: tham gia quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra giám sát, tuyên truyền vận động nâng cao trình độ chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn viên…Đồng chí cũng đề nghị các hoạt động trong công tác công đoàn cần nâng cao hơn nữa tính chính trị với những phương pháp lồng ghép triển khai phù hợp. "Cơ quan Trung ương đoàn là cơ quan đặc thù, đa đạng trong các lĩnh vực công tác nên phương pháp triển khai cũng phải thực sự đa dạng với nhiều hình thức phù hợp", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

 "Năm 2023 cũng là năm quan trọng tổ chức Đại hội các cấp của công đoàn nên tiến độ, quy trình cần thực hiện tốt ở tất cả các nội dung công việc; phù hợp với định hướng chung của Tổng Liên đoàn Công chức Việt Nam và phù hợp với đặc thù riêng của cơ quan. Bên cạnh đó, đây cũng là năm chuyển đổi số trong toàn Đoàn, cần thể hiện rõ nội dung này trong các hoạt động công đoàn sẽ được triển khai", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

 

 

 

Tặng Bằng Khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam chúc mừng các kết quả đã đạt được của công tác công đoàn của cơ quan Trung ương Đoàn trong năm 2022, đặc biệt đây là năm đã tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền theo từng đối tượng trong công đoàn viên, đặc biệt tuyên truyền về Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về nâng cao tổ chức hoạt động công đoàn như định kỳ hằng năm tổ chức hoạt động đối thoại cho công đoàn viên; để công đoàn xứng đáng là chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Đồng chí đề nghị tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong năm 2023 một cách thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị; Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đúng với Quy định 80 của Bộ Chính trị; Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần thiết thực và hiệu quả, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, giải quyết kịp thời các vấn đề; Chủ động tham mưu cấp uỷ học tập các Chương trình, Nghị quyết của Đảng; Tiếp tục đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động trong tình hình mời…

Tạo bước chuyển mạnh hơn nữa về chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đề nghị, năm 2023, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời cũng là năm tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XXIV, vì thế cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của chương trình hành động, chương trình thực hiện Nghị quyết của Công đoàn khóa XXIII, tạo bước chuyển mạnh hơn nữa về chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên khích lệ kịp thời CB đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập những thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp tục thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công đoàn viên; quan tâm, chia sẻ, động viên với cán bộ, đoàn viên công đoàn; các đồng chí cán bộ công đoàn phát huy vai trò, trở thành chỗ dựa để cán bộ, người lao động tin tưởng gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng đồng thời, phối hợp tốt hơn nữa với lãnh đạo các đơn vị để chăm lo cho cán bộ, đoàn viên.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò giám sát của tổ chức công đoàn trong thực hiện chế độ chính sách đối với CB, CC, VC, người lao động ở đơn vị nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Tổ chức tốt Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn cơ quan, nhìn nhận đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ qua một cách khách quan, toàn diện, sát thực tiễn để từ đó xác định, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, chuẩn bị các nội dung và tổ chức Đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định ./.

 

Thanh Nga - ảnh: Ngọc Thắng