Coi trọng chất lượng phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ

08:14 06/02/2012     2615

Xây dựng Đoàn   Năm 2011, các địa phương trong toàn quốc đồng loạt thực hiện "tròn khâu" trong tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ; nhiều địa phương, đơn vị kết hợp tốt giữa yêu cầu xây dựng lực lượng thường trực với xây dựng lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.
a
Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa/internet.
Theo đánh giá của Bộ Tổng tham mưu: Nhờ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở ở địa phương, nên chất lượng tuyển quân ổn định, tỷ lệ phải loại trả sau khi nhận quân về đơn vị giảm; một số tiêu chí tăng so với năm 2010 như: Chiến sĩ mới nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học tăng 0,53%; trung học phổ thông tăng 0,55%; sức khỏe loại 1 tăng 12,36%; đảng viên tăng 0,81%... Một số địa phương có tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ năm 2011 đạt cao, như Quân khu 9 (bình quân 9,25%, trong đó tỉnh Hậu Giang đạt 13%; các tỉnh Cà Mau, Bến Tre đều đạt trên 11%...); tỉnh Hòa Bình (Quân khu 3) đạt 17,4%...

Tại Hội nghị công tác ngành tham mưu toàn quân năm 2011, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo: Trong công tác tuyển quân, các địa phương cần chú trọng chất lượng phát triển Đảng trong thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tổ chức kết nạp Đảng đúng quy trình, nguyên tắc, không chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.