Cần Thơ: Gặp mặt, đối thoại với Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn

07:17 25/01/2024     3423

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng ngày 24/01, tại Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Chương trình họp mặt đầu năm và đối thoại giữa Thường trực Thành đoàn Cần Thơ với Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn năm 2024.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; đồng chí Lâm Văn Tân, Phó Bí Thư Thường trực Thành đoàn, đồng chí Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn; đồng chí Nguyễn Tứ Thiên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ. 

 

 

Tham dự hội nghị có 150 đại biểu là các đồng chí đại diện Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của 83 đơn vị Đoàn xã, phường, thị trấn. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết: Năm 2023, với chủ đề là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Đoàn bộ thành phố Cần Thơ đã tổ chức được nhiều chương trình, phong trào hành động cách mạng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu đề ra, với 5.120 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị đóng góp hơn 40 tỷ đồng. Với kết quả đó, Đoàn bộ thành phố đã vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2023. Đó là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí trong Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và đoàn tương đương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn.

 

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: CTV.

 

Đồng chí Bí thư Thành đoàn cũng chia sẻ: Năm 2024 là năm đầy phấn khởi với tuổi trẻ nói riêng, người dân thành phố Cần Thơ nói chung với kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Nhưng năm 2024, cũng sẽ là năm đầy thách thức cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố vì đây là năm nước rút để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã chọn chủ đề năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”. Vì vậy, hội nghị là dịp để các đồng chí cán bộ Đoàn gặp gỡ, trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cá nhân, của tổ chức đoàn đến các đồng chí Thường trực Thành đoàn Cần Thơ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thiếu nhi trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia hội nghị bày tỏ sự phấn khởi vì Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã ghi nhận sự đóng góp của cán bộ đoàn khối địa bàn dân cư, tạo điều kiện để cán bộ đoàn các đơn vị giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm đồng thời đối thoại trực tiếp với Thường trực Thành đoàn Cần Thơ. 

 

Bạn Lê Thành Hiếu, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lê Hằng.

 

Bạn Lê Thành Hiếu, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh đề xuất: Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục quan tâm xin cơ chế chính sách từ lãnh đạo thành phố để Thành đoàn phối hợp với Trường Chính trị thành phố mở lớp Trung cấp chính trị cho cán bộ đoàn thành phố. Qua đó, góp phần trang bị, nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn thành phố. 

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm về cơ chế, chính sách, nguồn lực hỗ trợ cho cán bộ đoàn xã, phường, thị trấn; kiến nghị lãnh đạo Thành đoàn quan tâm tạo điều kiện để tuổi trẻ thành phố được hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp; quan tâm tham mưu cơ chế chính sách để tìm đầu ra cho đội ngũ cán bộ đoàn đặc biệt là tại các đơn vị sát nhập…

 

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cùng đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn. Ảnh: Bé Như.

 

Thường trực Thành đoàn Cần Thơ đã giải đáp các nội dung được đại biểu đặt ra. Đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp từ đại diện các đơn vị. Bên cạnh đó, Thường trực Thành đoàn cũng thông tin định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2024. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ ghi nhận đóng góp từ các đơn vị. Đồng thời, lưu ý Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của 83 đơn vị Đoàn xã, phường, thị trấn trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai, học tập nghị quyết; công tác cán bộ; phần mềm quản lý đoàn viên; quan tâm công tác phát triển đoàn viên; thực hiện tốt 3 phong trào, 3 chương trình; tiếp tục đề xuất các ý tưởng sáng tạo; quan tâm chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên đúng tiến độ, theo hướng dẫn…

 

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cùng đồng chí Nguyễn Tứ Thiên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng quà cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn. Ảnh: Bé Như. 

 

Đồng chí Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn cùng đồng chí Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng quà cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn. Ảnh: Bé Như.

 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tặng 166 xuất quà tết cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn. 
Tin:
Ảnh 1:
Ảnh 2:
Ảnh 3:
Ảnh 4:
Ảnh 5:
Ảnh 6: Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bé Như.

Bé Như