Cần công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên

08:09 02/11/2023     1252

Xây dựng Đoàn   Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, trong số các giải pháp hướng về thanh niên, tối ưu nhất vẫn là tập trung ứng dụng chuyển đổi số, bởi đặc thù của thanh niên rất nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ. Cần có công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên.

Ngày 1/11, Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện triển khai Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đối với UBND tỉnh Bến Tre và UBND huyện Ba Tri.

 

Cần công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Đoàn giám sát thực hiện triển khai Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hòa Hội

 

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bến Tre cho biết, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, địa phương tỉnh Bến Tre nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thanh niên nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng tình hình phát triển của địa phương và nhu cầu của thanh niên.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao dành cho thanh niên được tổ chức thường xuyên; công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được duy trì và có hiệu quả tích cực. Các ngành, các cấp cũng đã lồng ghép xây dựng kế hoạch công tác thanh niên hằng năm của đơn vị mình vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 

Cần công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hòa Hội.

 

Đối với chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bến Tre cho biết, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có sự đồng bộ, nhịp nhàng. Hằng năm, UBND tỉnh Bến Tre đều có chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành tỉnh và UBND các cấp huyện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác đặt vấn đề cần phát huy thế mạnh của địa phương giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên. Cùng với đó, cần có chính sách đãi ngộ đối với thanh niên; nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng, bức xúc của thanh niên... Ngoài ra, cần có giải pháp trong xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, thanh niên từ Đông Nam Bộ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trở về địa phương, nguồn lao động đi làm ăn xa...

 

Cần công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên ảnh 3

Đồng chí Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hòa Hội

 

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành tỉnh Bến Tre đã giải trình, làm rõ các ý kiến của Đoàn công tác. đồng chí Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo, chính quyền, tích cực phát động đoàn viên, thanh niên thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới.

Đối với thanh niên bị ảnh hưởng dịch COVID -19 trở về địa phương, Tỉnh Đoàn chủ động chỉ đạo Đoàn cơ sở tham mưu địa phương, tư vấn việc làm; giới thiệu tham gia lao động nước ngoài. Theo Sở LĐ-TB &XH Bến Tre, hằng năm, tỉnh giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động, trong đó 2.000 lao động đi nước ngoài có thời hạn. Ngoài ra, tại các mô hình Cafe việc làm tổ chức thứ 6 hằng tuần, lao động, thanh niên được doanh nghiệp tư vấn miễn phí, tạo điều kiện tìm kiếm cơ hội việc làm.

 

Cần công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu làm rõ một số vấn đề Đoàn công tác đặt ra. Ảnh: Hòa Hội

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh rất quan tâm đến công tác chăm lo, giáo dục, hỗ trợ thanh niên. Tỉnh ủy xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, trong đó, nòng cốt là lực lượng thanh niên.

Đối với vấn đề nghề nghiệp, việc làm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh đã ký kết với nhiều đơn vị đưa lao động sang nước ngoài làm việc. Những lao động này vừa có thu nhập ổn định, vừa học được kỹ thuật cao, khi trở về địa phương có thể mở cơ sở, giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương. Song song đó, tỉnh có chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để nuôi dưỡng, phát triển thanh niên. Đến nay toàn tỉnh có 4.188 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó Nhật Bản chiếm đa số với 3.191 người, kế đến là Hàn Quốc 1.382 người, Ba Lan...

 

Cần công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hòa Hội

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhận định, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã tổ chức các hoạt động, nhưng cần có kế hoạch điều hành để các hoạt động này cùng hướng tới phục vụ chiến lược phát triển cho thanh niên. Đồng chí Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các cấp cán bộ lãnh đạo quan tâm nhiều hơn đến công tác thanh niên. Đặc biệt, trong bối cảnh giản biên chế như hiện nay vẫn cần đầu tư cho thế hệ trẻ vì sẽ mang lại hiệu quả trong tương lai.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, trong số các giải pháp đề ra, tối ưu nhất vẫn là tập trung ứng dụng chuyển đổi số, bởi đặc thù của thanh niên rất nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ. Cần có công cụ chuyển đổi số để nắm bắt tâm tư, tình cảm, lắng nghe thanh niên. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cũng cho rằng, cần thành lập cổng thông tin, hộp thư điện tử lấy ý kiến thanh niên,... giải quyết các vấn đề bức xúc của thanh niên....

Ngày 1/11, nhân chuyến công tác tại Bến Tre, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng Đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến viếng Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành.

 

Đoàn công tác T.Ư Đoàn viếng Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn ảnh 2

 

 

Đoàn công tác T.Ư Đoàn viếng Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn ảnh 4

 

 

 

theo TPO