Ban Bí thư T.Ư Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn

08:22 26/10/2023     1900

Xây dựng Đoàn   Chiều 25/10, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, Đoàn giám sát và phản biện xã hội do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo cấp vụ của một số Bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn.

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn ảnh 8

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Duy Chiến

 

Theo báo cáo, Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tổng dân số 862.482 người, trong đó, số thanh niên trên địa bàn tỉnh là 172.180 người, chiếm tỷ lệ trên 20% dân số toàn tỉnh, hoạt động ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh… UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 26/12/2020 triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh, 100% sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành các nội dung Luật Thanh niên tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trong giai đoạn 2021 - 2023, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch về thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh hằng năm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Luật Thanh niên và các văn bản liên quan đến công tác thanh niên.. Thời gian qua, Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai tích cực; công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên được chú trọng, tăng cường; nhận thức chính trị, lối sống của thanh niên có chuyển biến tốt.

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn ảnh 2

Sở Nội vụ Lạng Sơn báo cáo tóm tắt về kết quả triển khai thực hiện Luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên ở địa phương. Ảnh: Duy Chiến

 

Một số kết quả nổi bật như: Hàng năm, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn. “Thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”. Địa phương đã tạo điều kiện để thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được bảo đảm hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục, tạo điều kiện cho thanh niên học nghề, lựa chọn việc làm, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với khả năng và lứa tuổi. Đối với thanh niên chưa hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở học tập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng được giảm 50% học phí, được cấp sách giáo khoa để hoàn thành chương trình phổ cập theo đúng quy định. Việc tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên đã học xong trung học cơ sở mà không theo học trung học phổ thông được ưu tiên giảm 25% phí học nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập; hộ nghèo được giảm 50% phí học nghề; 100% các trường học được truyền thông rộng rãi về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thành niên, không bị lạm dụng sức lao động và gắn với tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước. Trong giai đoạn 2011 - 2022, UBND tỉnh giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 997 thanh niên xung phong trong kháng chiến đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6/2023, UBND tỉnh giải quyết chế độ đối với 23 hồ sơ thanh niên xung phong trong kháng chiến đã hoàn thành nhiệm vụ. Cùng các mô hình đặc sắc như: Công trình xây dựng đường lên cột mốc, "Lũy tre Việt", dạy nghề cho phạm nhân và thanh niên nghiện ma túy...

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn ảnh 1

Đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu trong buổi làm việc với đoàn công tác. Ảnh: Duy Chiến

 

Tuy nhiên, tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như: Việc triển khai, quán triệt thực hiện Luật Thanh niên còn hạn chế, các sở, ngành chủ yếu lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chung của đơn vị, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chủ yếu thông qua các cuộc hội nghị, triển khai qua văn bản. Công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn lúng túng, bị động, thiếu kinh nghiệm quản lý. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đòi hỏi của thị trường lao động. Tình trạng thanh niên phải đi làm ăn xa, thanh niên thiếu việc làm, thu nhập chưa cao, môi trường lao động và điều kiện sống khó khăn chưa được giải quyết kịp thời. Các công trình, dự án đầu tư cho thanh niên còn ít, quy mô nhỏ lẻ, chưa đáp ứng đủ điều kiện vui chơi, giải trí cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa.

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn ảnh 6

Các thành viên đoàn giám sát trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Duy Chiến

 

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát đã đặt câu hỏi, gợi mở, đề nghị làm rõ một số vấn đề trong công tác giám sát và phản biện xã hội, việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 ở địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua. Những điều tốt, điểm sáng ở địa phương được quan tâm, nhân rộng; trong đó có thanh niên được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận...

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn ảnh 9

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng đoàn công tác kết luận buổi làm việc, giám sát. Ảnh: Duy Chiến

 

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang gợi mở, đề nghị 6 vấn đề để tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện báo cáo, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, đóng góp của thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh. cần bổ sung, hoàn thiện các văn bản sát với thực tế. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện Luật, Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh và các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên; tăng cường đối thoại với thanh niên, đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề kiến nghị, đề xuất chính đáng của thanh niên địa phương.

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn ảnh 11

Trung ương Đoàn tặng 500 bản đồ Việt Nam cho Tỉnh Đoàn Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

 

Nhân dịp chuyến làm việc tại xứ Lạng, thay mặt T.Ư Đoàn, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng 500 bản đồ Việt Nam cho Tỉnh Đoàn Lạng Sơn hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Trước đó, đoàn giám sát của Trung ương Đoàn đã làm việc với UBND huyện Hữu Lũng về việc triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn giám sát và phản biện xã hội năm 2023 tại Lạng Sơn ảnh 10

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Hữu Lũng. Ảnh: Duy Chiến

 

 

theo TPO