528 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh

21:35 11/01/2023     4369

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Năm 2022, Đoàn VNPT phát động phong trào sáng kiến sáng tạo trong toàn Tập đoàn, đã có 528 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

Chiều ngày 11/1, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Đoàn Thanh niên VNPT là Đoàn cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư với 23 cơ sở Đoàn trực thuộc, có hơn 4.200 đoàn viên sinh hoạt tại 3 miền: Bắc - Trung - Nam.

Đã có 5,2 triệu tài khoản trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn VNPT đã triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên với chủ đề “tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của Tuổi trẻ VNPT trong công cuộc chuyển đổi số cùng sự phát triển bền vững của tập đoàn và đất nước”. Đồng thời, hưởng ứng thông điệp từ lãnh đạo Tập đoàn “Tư duy đúng, Hành động nhanh, Khai phá cơ hội tăng trưởng”, hoạt động Đoàn được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đồng đều và đạt hiệu quả cao.

 

Đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh- Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Huỳnh Quang Liêm -  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn trao cờ thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đoàn VNPT- đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022

 

Phát huy thế mạnh của mình, Đoàn VNPT đã tham mưu Lãnh đạo Tập đoàn triển khai thỏa thuận hợp tác với T.Ư Đoàn trong việc xây dựng ứng dụng Thanh niên Việt Nam, phối hợp với Ban Chuyển đổi số 12 để hoàn thiện các tính năng của sản phẩm, tích hợp hệ thống quản lý đoàn viên với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia giúp xác thực, chuẩn hoá dữ liệu đoàn viên. Đến nay đã có 5,2 triệu tài khoản trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, 3,2 triệu tài khoản xác thực EKYC, active user tháng cao điểm đạt 1,8 triệu. Bước đầu kinh doanh các sản phẩm dịch vụ của VNPT cũng như hợp tác với đơn vị thứ 3 để cung cấp các sản phẩm dịch vụ nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, thanh niên cũng như nguồn doanh thu và bổ sung kênh bán hàng mới cho Tập đoàn.

Đoàn VNPT là lực lượng thực hiện Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên được T.Ư Đoàn triển khai đồng bộ đến các cấp bộ Đoàn. Phần mềm giúp số hoá toàn bộ dữ liệu đoàn viên trên cả nước, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các nghiệp vụ, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trên toàn quốc.

Sản phẩm “Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn viên, tích hợp ứng dụng Thanh niên Việt Nam” là 1 trong số 46 công trình đã được tuyên dương tại Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc” năm 2022.

395 công trình phần việc thanh, xung kích trong sản xuất kinh doanh

Trong năm 2022, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo  cũng được tuổi trẻ Tập đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung triển khai, với 395 công trình phần việc thanh, xung kích trong sản xuất kinh doanh, đảm nhận các khâu mới, việc khó với tổng giá trị thực hiện trên 150 tỉ đồng. Đoàn VNPT phát động phong trào sáng kiến sáng tạo trong toàn Tập đoàn, đã có 528 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

 

Đồng chí Bùi Minh Tuấn- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và đồng chí Hoàng Kim Bình- Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát triển Ứng dụng Phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc

 

Với mong muốn mang lại những lợi ích thiết thực nhất đến cho cán bô công nhân viên VNPT, phục vụ cán bộ công nhân viên VNPT bằng chính những dịch vụ của VNPT; Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã phối hợp với Tổng công ty Truyền thông triển khai hoạt động đăng ký và dán thẻ VETC miễn phí dành riêng cho CBCNV VNPT, kết hợp phát triển ví VNPT Money. Qua chiến dịch đã có 48 Tỉnh/TP tham gia chương trình với hơn 1000 CBCNV dán thẻ thành công, giúp tăng số lượng tài khoản VNPT Money mở mới, đồng thời thúc đẩy dòng tiền dịch vụ VETC qua VNPT Money.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn thông tin các ngày Lễ, Tết” cũng được tập trung tổ chức triển khai với  4 đợt tình nguyện, vận động được 634 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia với 1.441 ca trực, ứng cứu đảm bảo an ninh thông tin, an toàn mạng lưới, dịch vụ phục vụ các ngày Lễ, Tết trong năm 2022.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn triển khai hiệu quả, thực chất trên khắp mọi miền của tổ quốc, tiêu biểu với các hoạt động. Tổng giá trị an sinh xã hội trong năm 2022 của Đoàn Thanh niên Tập đoàn ước tính 5,6 tỉ đồng.

Tuổi trẻ VNPT cũng đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã giới thiệu 215 Đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, kết nạp. Trong đó đã có 137 Đảng viên mới được kết nạp trong độ tuổi Đoàn.

Năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động của Đoàn liên tục được duy trì và đạt được những mục tiêu đề ra với: 395 công trình phần việc thanh niên, đạt 132% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra, 528 đề tài, sáng kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đạt 176% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra; 2.202 ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng TNVN, đạt 184% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra; Chỉ tiêu kinh phí an sinh xã hội thực hiện trong năm 2022 đạt 5,6 tỉ đồng, đạt 224% so với chỉ tiêu Đoàn Khối đề ra; Hiến được 964 đơn vị máu, đạt 193% chỉ tiêu đoàn Khối đề ra; 137 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đạt 101% so với chỉ tiêu Đoàn khối đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Nam Long, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Hoàng Tiến Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn tặng Giấy khen cho đơn vị xuất sắc Đoàn Tập đoàn năm 2022

 

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, tại hội nghị, Đoàn thanh niên Tập đoàn đã được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua của đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2022.

Ghi nhận những thành tích trong việc hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, một Đại hội đầu tiên không giấy tờ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã Quyết định khen thưởng tập thể Ban CĐS12 và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển Ứng dụng Phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn cũng trao tặng giấy khen đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho tập thể Đoàn Tổng công ty Hạ tầng mạng và giấy khen đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho 06 tập thể

 

Trịnh Lý