“Liên hoan Tuổi trẻ sáng” tạo cụm miền núi Tây Bắc bộ năm 2023

08:35 30/09/2023     5727

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 29/9/2023, cụm miền núi Tây Bắc bộ đã tổ chức tổng kết, trao giải “Liên hoan Tuổi trẻ sáng” tạo cụm miền núi Tây Bắc bộ năm 2023.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn và các tỉnh đoàn trong cụm miền núi Tây Bắc bộ.

 

 

​Tham dự chương trình, có đồng chí Cầm Thị Huyền Trang – Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư tỉnh đoàn, cụm trưởng cụm miền núi Tây Bắc Bộ; đồng chí Nguyễn Hữu Tú – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng các đồng chí trong tập thể thường trực các tỉnh đoàn trong cụm miền núi Tây Bắc bộ. 

Tham dự chương trình, còn có các đồng chí chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn phụ trách cụm; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên ban chuyên môn các tỉnh đoàn cụm miền núi Tây Bắc bộ; các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm đạt giải tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm miền núi Tây Bắc bộ năm 2023.

Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm miền núi Tây Bắc bộ  do Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La (Trưởng cụm) chủ trì diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 20/9/2023 đã nhận được 35 ý tưởng/sản phẩm dự thi.

 

 

​Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao tặng các giải thưởng, cụ thể: 01 Giải Nhất: Sản phẩm “Sản xuất than hữu cơ không khói từ quả cà phê” của tác giả Nguyễn Lê Nhật Minh – Trường THCS chất lượng cao Mai Sơn, tỉnh Sơn La.02 giải Nhì gồm: “Sản phẩm kháng khuẩn từ trầu không” của nhóm tác giả Đào Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Trần Lâm Anh, Hoàng Phương Nam, Đào Nam Hải – Trường THPT Chu Văn An, tỉnh Yên Bái; sản phẩm “Ngôi nhà mùa đông” của nhóm tác giả Lê Hồng Đức, Lý Đại Phúc – Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

 


03 giải Ba gồm: Sản phẩm "Thiết bị vớt rác tự động từ mương nước" của nhóm tác giả Trần Thế Hùng, Cà Bảo An, Cà Trí Dũng, Trần Khánh Linh, Lò Hoàng Long - Trường TH&THCS xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; sản phẩm "Nhân giống mía bằng công nghệ IN VITRO nhằm bảo tồn và phát triển giống mía tỉnh Hoà Bình - Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Kiều My, Lê Thị Ngọc Linh, Bùi Thị Thanh Hoà; sản phẩm "Website bán hàng MOT( MỘC TOUR)" - Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La của nhóm tác giả Lê Thanh Hà, Nguyễn Công Thái Bảo.

Ban Tổ chức cũng trao 05 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả . Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng Giấy Chứng nhận tham gia Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm miền núi Tây Bắc bộ năm 2023 cho các tác giả/nhóm tác giả có sản phẩm tham gia Liên hoan

Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm miền núi Tây Bắc bộ năm 2023 nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất; góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần sáng tạo, tìm kiếm tôn vinh những ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Cùng từ chương trình nhằm giới thiệu những mô hình sáng tạo tiêu biểu của Đoàn thanh niên các cấp trong cụm mièn núi Tây Bắc bộ, lan toả tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất và cuộc sống.

 

Phạm Huyền