Tuổi trẻ Thái Bình tích cực hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022

20:11 09/10/2022     2016

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 08/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Phát động đợt cao điểm "Tuổi trẻ Thái Bình tình nguyện tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4" tại UBND Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình.

Hoạt động được thực hiện ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và ra mắt ứng dụng "Công dân số Thái Bình".

 


Tại Chương trình, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã khẳng định chuyển đổi số là một xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết làm cơ sở xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Trong đó, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Việc tiếp cận, tiếp thu chuyển đổi số cần có con người số, công dân số mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất và luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Đồng chí kêu gọi các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh tích cực hưởng ứng Ngày chuyển số bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; nhận thức đầy đủ sứ mệnh tiên phong của Thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ. Trong đó tập trung triển khai các hoạt động tham gia cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, số hóa nghiệp vụ công tác Đoàn và triển khai các phong trào của Đoàn để thúc đẩy sự tham gia sâu rộng của thanh niên trong chuyển đổi số.Trước tiên, cụ thể là việc hình thành các đội, nhóm thanh niên tình nguyện hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các Trung tâm hành chính công, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các đội, nhóm thanh niên xung kích tuyên truyền đến các hộ gia đình, từng doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và thường xuyên tổ chức các “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và xử lý hồ sơ tồn đọng” xuyên suốt trong đợt hoạt động cao điểm tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Sau chương trình phát động, 250 đoàn viên thanh niên là các đội hình nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 của các huyện, thành phố được tham gia tập huấn về dịch vụ công trực tuyến, quy trình đăng ký, thiết lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Công dân số Thái Bình. Đồng thời, 05 đội thanh niên tình nguyện thuộc các địa bàn trung tâm thành phố cũng ra quân hưởng ứng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình và Trung tâm hành chính công thành phố./.

 

Hữu Hùng