Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo": Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên

15:52 13/12/2022     14607

3 Phong trào   Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, khơi dậy và thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Thông qua các hoạt động, ngày hội, diễn đàn, hội nghị khoa học đã khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học.

Phát biểu Lễ khởi động Tháng thanh niên 2022 với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo (ngày 1.3) tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư đã biểu dương, đánh giá cao Đoàn thanh niên chọn chủ đề Tháng thanh niên là “Tuổi trẻ sáng tạo”, thể hiện tính hành động cao, vai trò tiên phong của tuổi trẻ, tạo không gian và động lực mới để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế.

 

 

Một trong số các sản phẩm sáng tạo được trưng bày tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2019

 

Kết quả nổi bật phong trào 'Tuổi trẻ sáng tạo':Nhiều cách làm hay và đầy sáng tạo - ảnh 1

Nhiệm kỳ qua nhiều sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển đất nước. Ảnh: Ngọc Thắng

 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh được tổ chức Đoàn triển khai thực hiện với nhiều cách làm, nội dung phong phú. Đoàn viên, thanh niên đã đề xuất được nhiều sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, thời gian sản xuất; đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển kinh tế biển, du lịch biển, đảo được xây dựng và triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương. Đoàn các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đưa các sáng kiến, phát minh ứng dụng vào thực tiễn. Các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa và thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Nhiều công trình, phần việc thanh niên trong lao động, sản xuất, kinh doanh được triển khai thực hiện hiệu quả.

Ví như kỹ sư Trịnh Công Lý (27 tuổi) công tác tại Công ty than Thống Nhất - TKV đã có 10 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, giảm vất vả cho công nhân và làm lợi 14 tỉ đồng. Hay như trong nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên trong Khối Doanh nghiệp T.Ư đã đề xuất 115.263 ý tưởng, sáng kiến; trong đó, có 7.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về công nghệ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỉ đồng…

Tại Đại hội Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 (ngày 11.8.2022), đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đề nghị Tỉnh đoàn cần đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Nhận thức tầm quan trọng của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Có sáng tạo, thanh niên mới có thể tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng, sản lượng, giá trị nông sản, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của quê hương. Có sáng tạo, thanh niên mới có thể khởi nghiệp, lập nghiệp, mới thực hiện được nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới và tăng cường liên kết đô thị - nông thôn; phát triển doanh nghiệp trong thanh niên và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh. Có sáng tạo thanh niên mới có điều kiện tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh”.

Theo đánh giá của T.Ư Đoàn, nhiệm kỳ qua Đoàn đã triển khai phong trào sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân đạt nhiều thành tựu và dấu ấn tốt đẹp, được xã hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phong trào “Ba trách nhiệm” được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đóng góp hiệu quả vào quá trình cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; các sáng kiến, giải pháp trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại.

Nhiều chương trình, dự án, đề án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh được thực hiện sáng tạo, hiệu quả. Các hội thi, hội thao, ngày hội sáng tạo trẻ, tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ hằng năm được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác hỗ trợ, tư vấn cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính được quan tâm, chú trọng với hình thức, cách làm linh hoạt, sáng tạo, được xã hội, nhân dân ghi nhận, ủng hộ…/.

 

theo TNO