Ninh Bình: Khánh thành điểm quét mã QR quảng bá du lịch

16:25 19/03/2022     2740

3 Phong trào   ĐTN: Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Trung tâm xúc tiến du lịch – Sở Du lịch Ninh Bình vừa tổ chức khánh thành điểm quét mã QR tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Tam Cốc - Bích động

 

Các đại biểu và du khách tham quan, trải nghiệm tại điểm quét mã QR quảng bá du lịch tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc – Bích động.


Sau hai năm bị đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, từ ngày 15/3, du lịch Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế. Ngành du lịch của tỉnh Ninh Bình – địa phương nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh được nhiều du khách yêu thích có cơ hội tận dụng thế mạnh của công nghệ số, đa dạng các sản phẩm, dịch vụ để phục hồi trở lại và từng bước phát triển. Chính vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện các công trình thanh niên “Điểm quét mã QR tuyên truyền, quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh” nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền, quảng bá về các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư; các sản phẩm, tiềm năng du lịch của tỉnh Ninh Bình đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, qua đó thu hút khách tham quan du lịch và đầu tư xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Ninh Bình. 

Để mang tới cho khách tham quan, du lịch những trải nghiệm tốt nhất, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến du lịch – Sở Du lịch Ninh Bình chọn lọc tài liệu lịch sử, cập nhật nhiều thông tin hữu ích, tổng hợp những bài thuyết minh hấp dẫn nhất chuyển thành dữ liệu số, tích hợp trong mã QR. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh và thực hiện một thao tác đơn giản, mọi thông tin về hành trình tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc – Bích động được hiển thị, có thuyết minh bằng nhiều thứ tiếng như Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp… giúp du khách dễ dàng tìm hiểu về những nét độc đáo của điểm đến

 

 

Đây là việc làm ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình, 30 năm tái lập tỉnh, chào mừng ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, thể hiện sự tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Ninh Bình trong chung tay cùng ngành du lịch thích ứng linh hoạt trong điều kiện “bình thường mới”, phù hợp xu thế phát triển du lịch thông minh trong tiến trình chuyển đổi số với sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đến nay, điểm quét mã QR giới thiệu thông tin du lịch Ninh Bình đã đi vào hoạt động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư (tháng 11/2021); Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc – Bích Động (tháng 3/2022).

Dự kiến trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ khánh thành thêm điểm quét mã QR tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Động Thiên Hà (huyện Nho Quan) và nhân rộng tại nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh nhằm góp phần đưa “ngành công nghiệp không khói” của Ninh Bình phát triển bền vững./.
 

Thu Thảo