Mô hình thanh niên “Tuổi trẻ Sơn La- Giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc” qua tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

16:18 11/11/2022     1514

3 Phong trào   ĐTN: Tính đến tháng 10/2022, có hơn 300 hoạt đông, mô hình thanh niên “Tuổi trẻ Sơn La - Giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc” được triển khai trên địa bàn các đơn vị cùng sự tham gia tập luyện, biểu diễn của hơn 10.000 đoàn viên, thiếu niên nhi đồng khối trường học trong toàn tỉnh.

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Sơn La hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Ban thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai Kế hoạch số 334-KH/TĐTN-TTNTH ngày 14/3/2022 về việc triển khai mô hình thanh niên “Tuổi trẻ Sơn La- Giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc” qua tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của tác giả Tòng Thị Phóng (Nguyên UV Bộ Chính trị, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) tới đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh.
 

 

Ngày 22/3/2022, Ban Thường vụ huyện đoàn Vân Hồ đã đăng cai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Triển khai mô hình thanh niên “Tuổi trẻ Sơn La- Giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc” qua tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” tại trường THPT Mộc Hạ, huyên Vân Hồ với sự tham gia của tất cả học sinh, giáo viên cán bộ trong nhà trường.

Qua tổng hợp, các mô hình đã được các đoàn viên thanh niên thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như lưu trữ dưới dạng videoclip, đăng tải lên các trang Website, Fanpage chính thức của các đơn vị; mở các lớp tập huấn nhằm đào tạo thêm những hạt nhân có năng khiếu để phục vụ cho việc phổ biến rộng rãi tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” trong cộng đồng Thanh thiếu nhi khối trường học; tổ chức múa “Vũ điệu kết đoàn” trong thời gian giải lao, giờ ngoại khóa,…tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCS và THPT. Ngoài ra các đơn vị còn tổ chức thêm các buổi ngoại khóa tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên học tập tác phẩm, qua đó sẽ làm cho giá trị nghệ thuật và thông điệp đoàn kết của tác phẩm được lan tỏa rộng rãi trong lực lượng học sinh khối trường học nói riêng, và thanh niên trong địa bàn tỉnh Sơn La nói chung.
 

 

Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa 12 dân tộc anh em, lan tỏa rộng rãi tình yêu quê hương đất nước, tuyên truyền hoạt động giáo dục truyền thống tới đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ban thường vụ tỉnh đoàn đánh giá cao tinh thần thực hiện của các đơn vị trường học trên toàn tỉnh và sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng Mô hình tới các lực lượng đoàn viên tại cơ quan, đơn vị đoàn cơ sở khác trên toàn tỉnh./.

 

CTV