Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm đồng bằng sông Hồng

18:56 13/10/2023     6574

3 Phong trào   ĐTN: Chiều 13/10, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức “Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm đồng bằng sông Hồng; Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo Vùng Thủ đô và Cụm đồng bằng sông Hồng năm 2023”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Thủ đô năm 2023 (Techfest HaNoi 2023).

 

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Chu Hồng Minh, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, phố; đại diện lãnh lãnh đạo của Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Thái Bình, Tỉnh đoàn Hải Dương, Tỉnh đoàn Ninh Bình, tỉnh đoàn Nam Định, Thành đoàn Hải Phòng, tỉnh đoàn Hưng Yên, tỉnh đoàn Bắc Ninh, tỉnh đoàn Hà Nam và các bạn đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

 

Các đồng chí lãnh đạo tham dự liên hoan


Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Cụm trưởng cụm đồng bằng sông Hồng Chu Hồng Minh nhấn mạnh: Thực hiện chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn, thời gian qua các Tỉnh, Thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo nhằm góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của đơn vị. 

 

Đồng chí Chu Hồng Minh phát biểu tại liên hoan

 

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng triển khai nhiều giải pháp đưa Thủ đô trở thành “Thành phố đổi mới sáng tạo”, “Thành phố khởi nghiệp”; Đồng thời, khẳng định vai trò là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ, thể hiện qua quy mô về tiềm lực, cường độ đầu tư và kết quả hoạt động.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam thăm quan các gian hàng tại liên hoan

 

Thực hiện Chương trình số 07 của Thành ủy, bám sát chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã tích cực tổ chức các hoạt động thực hiện 5 đề án trọng điểm để tiến hành triển khai, thực hiện chương trình số 07. Những hoạt động này góp phần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội Hà Nội nói riêng và Vùng Thủ đô cũng như Cụm đồng bằng sông Hồng nói chung

 

“Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm đồng bằng sông Hồng; Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo Vùng Thủ đô và Cụm đồng bằng sông Hồng” được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn. 

 

Triển lãm trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo với sự tham gia của 15 gian hàng đến từ 9 Tỉnh, Thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô (gồm Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Hải Phòng, Tỉnh đoàn Hải Dương, Tỉnh đoàn Hưng Yên, Tỉnh đoàn Thái Bình, Tỉnh đoàn Hà Nam, Tỉnh đoàn Nam Đinh, Tỉnh đoàn Ninh Bình và Tỉnh đoàn Bắc Ninh) bao gồm các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo, chuyển đổi số của đoàn viên, thanh niên như: Công nghệ số, công nghệ thông tin IoT, AI...ứng dụng vào công tác chuyên môn, tham gia vào quá trình cải cách hành chính và giới thiệu về xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ số vào công tác tư vấn, giới thiệu việc làm...

 

Các đại biểu thamg gia tọa đàm tại liên hoan

 

Bên cạnh đó, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp sáng tạo Vùng Thủ đô và Cụm đồng bằng sông Hồng với chủ đề “Chính sách thúc đẩy liên kết vùng, phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo quốc tế” có sự tham gia của nhiều khách mời, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến các vấn đề thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Vùng Thủ đô.

 

 

Qua tọa đàm, đoàn viên, thanh niên cũng sẽ có cơ hội được trao đổi, thảo luận và đặt câu hỏi cho các khách mời cũng như các chuyên gia về các vấn đề liên quan đến các chính sách thúc đẩy liên kết vùng, xây dựng, kết nối và nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cụm đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô; quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.

Bảo Anh