Gần 1.000 giải pháp tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang

08:08 12/10/2022     2419

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 11/10, tại trường THPT Yên Dũng số 1, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các đơn vị: Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình Tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 18.

Dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các ngành, đoàn thể của tỉnh, của huyện Yên Dũng; các cá nhân, tập thể đạt giải và hơn 1.300 giáo viên, học sinh trường THPT Yên Dũng số 1.

 

Đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 04 tác giả đạt giải Nhất của Cuộc thi.

 

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, Cuộc thi năm nay đã thu hút, đã tiếp nhận gần 1.000 giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả dự thi, thuộc các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường...;các mô hình đoạt giải đều có tính mới, sáng tạo cao, có khả năng ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong cuộc sống. Qua 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo, hội đồng giám khảo đánh giá và chấm điểm dựa trên thuyết minh đầy đủ của các thí sinh về ý tưởng sáng tạo, tính mới, cách lắp đặt, vận hành mô hình và khả năng áp dụng của giải pháp

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi chọn được 33 mô hình, giải pháp để trao giải. Trong đó giải Nhất bảng THPT trao cho giải pháp "Thiết kế hệ thống theo dõi tự động cho người mắc COVID điều trị tại nhà” của tác giả Nguyễn Tuân Dũng và Lê Hoàng Khoa trường THPT Chuyên Bắc Giang; giải Nhất bảng THCS và Tiểu học là mô hình “Thư viện thông minh” của nhóm tác giả Trần Tiến Minh và Trần Thị Thu Hà; 04 giải Nhì, 06 giải Ba và 23 giải khuyến khích cho cả 2 bảng Tiểu học và THCS, THPT.

Dịp này, nhằm động viên, tuyên dương khuyến khích thanh thiếu nhi phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật; Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” cho 04 tác giải đạt giải Nhất của Cuộc thi.

Sau khi tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ XVIII, đồng chí Giáp Xuân Cảnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 19, năm 2023.
 

Ngân Hoa