Cao Bằng: Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 10

11:57 09/11/2021     2827

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 06/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở khoa học và công nghệ tỉnh phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 10 (2020 – 2021) và phát động cuộc thi lần thứ 11 (2021 – 2022).

 

Đại diện nhóm tác giải đạt giải nhất cuộc thi

 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 10 được phát động từ tháng 11/2020. Sau gần 7 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 167 mô hình, sản phẩm dự thi với 272 em học sinh tham gia thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; phần mềm tin học. Căn cứ kết quả xếp giải của Ban giám khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 08 mô hình, sản phẩm tiêu biểu đạt giải cao tại tỉnh tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 07 giải nhì, 13 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các mô hình, giải pháp của các tác giả, nhóm tác giả; trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho nhóm tác giả đạt nhất cuộc thi Lục Thành Đô, Toán Hải Đăng, Nông Đình Khiêm, Lục Thị Cẩm Ly – Lớp 9, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc với sản phẩm bức tranh "Bình minh trên bản Cà Lò"; tặng giấy khen của Ban tổ chức cho 05 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 10. 

 

 Ban tổ chức trao giải cho các tác giải, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi

 

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, đồng chí Tô Phương Chi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11 (2021 - 2022) với đối tượng là thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 - 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo về khoa học kỹ thuật, đồng thời, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế tương lai./.
 

Nông Thị Diệp