Cần Thơ: Hơn 300 bài viết tham gia Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2022

10:03 28/12/2022     2000

3 Phong trào   ĐTN: Chiều ngày 27/12, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ bế mạc Hội nghị Nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ I, năm 2022 (hội nghị) tại Trường Đại học Cần Thơ.

 

Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đồng chí Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng Bằng khen cho các tác giả/nhóm tác giả đạt giải cao tại hội nghị.

 

Hội nghị Nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ I, năm 2022 do Thành đoàn Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Tây Đô phối hợp tổ chức. Sau 04 tháng (từ ngày 25/8/2022 đến ngày 27/12/2022), Hội nghị đã nhận được hơn 300 bài viết tham gia của các tác giả và nhóm tác giả các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các vùng lân cận.

Ban Tổ chức hội nghị đã chọn lọc các bài viết đạt chất lượng để tham gia 06 hội thảo trực tiếp liên quan đến 06 lĩnh vực khoa học trọng yếu. Trong đó: Hội thảo về Kinh tế tổ chức ngày 19/11/2022 và Hội thảo về Kỹ thuật – Công nghệ ngày tổ chức 19/12/2022 tại Trường Đại học Nam Cần Thơ; Hội thảo về Giáo dục, Xã hội – Nhân văn tổ chức ngày 27/11/2022 tại Trường Đại học Tây Đô; Hội thảo về Y học – Sức khỏe tổ chức ngày 04/12/2022 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Hội thảo tại Trường Đại học Nam Cần Thơ và hai Hội thảo về Nông nghiệp – Thủy Sản và Tự nhiên được tổ chức ngày 27/12 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Tham gia các Hội thảo, các bạn sinh viên đã thể hiện được kỹ năng thuyết minh, trình bày tự tin, lưu loát; thể hiện tư duy, năng lực nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, còn có sự quan tâm, đồng hành từ giảng viên hướng dẫn. Các bài báo cáo trực tiếp được đầu tư một cách nghiêm túc mang tính thẩm mỹ và có chất lượng cao. Từ ý kiến đóng góp của Hội đồng phản biện, các tác giả, nhóm tác giả sẽ chỉnh sửa các bài nghiên cứu khoa học để Ban Tổ chức tổng hợp vào trong quyển Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học trong sinh viên. 

Phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết: Hội nghị Nghiên cứu khoa học trong sinh viên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, lần thứ I, năm 2022 là hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo môi trường cho sinh viên thể hiện niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Qua đó, giúp sinh viên củng cố, mở rộng kiến thức, phát huy năng động sáng tạo, phát triển tư duy, áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đây cũng là hoạt động thiết thực mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

 

Đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đồng chí Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng hoa cho các đơn vị tài trợ hội nghị.

 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho 31 tác giả, nhóm tác giả có đề tài được Hội đồng khoa học 6 lĩnh vực đánh giá cao, gồm: 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 3 giải Khuyến khích, 6 giải Poster.

 

Bé Như