Bình Dương: Sôi nổi Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp lần VI, năm 2021

09:54 01/11/2021     2607

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 31/10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VI năm 2021.

 

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Tỉnh đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

 

Chương trình Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp lần VI, năm 2021 diễn ra với nhiều hoạt động như: Triển lãm các sản phẩm, mô hình sáng tạo, khoa học công nghệ; Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Tỉnh đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; Lễ ký kết giữa Tỉnh Đoàn và Công ty Nhân Kiệt về viêc phát triển nguồn lao động chất lượng cao, sáng tạo, hội nhập và phát triển; Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật và kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bình Dương năm 2021; Lễ Ra mắt Đội hình thanh niên tình nguyện "I.T áo xanh" và "Gia sư áo xanh"; Trao giải thưởng cuộc thi ý tưởng sáng tạo và trao hỗ trợ các dự án đạt giải trong cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2021; Tuyên dương các bộ công chức viên chức trẻ giỏi tỉnh Bình Dương năm 2021;…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra mắt và trao tặng công trình thanh niên Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1976-2020 và Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930 – 1975 cho các cơ sở Đoàn trực thuộc. Được biết, quyển Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương là công sức, tâm huyết của các cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ, là ấn phẩm vô cùng ý nghĩa nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Đại biểu thăm quan triển lãm các sản phẩm, mô hình sáng tạo, khoa học công nghệ

 

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ Sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Trần Bảo Lâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành toàn tỉnh; các tỉnh thành, cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ Bình Dương trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua, tuổi trẻ Bình Dương đã có nhiều đóng góp, cống hiến thực hiện bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời sáng tạo nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ, giúp sức cho người dân đặc biệt là thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong 15.600 tình nguyện viên cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, đã có những tình nguyện viên nhiễm Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên sau quá trình thực hiện cách ly các bạn đã trở lại hỗ trợ các bệnh viện dã chiến theo Chương trình "ATM F0", có thể thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ được phát huy cao độ trong hoàn cảnh đất nước, tỉnh nhà gặp khó khăn như hiện tại. Trong thời gian tới, BTV Tỉnh Đoàn hy vọng các bạn trẻ sẽ tiếp tục giữ lửa, giữ vững tinh thần và quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt không chủ quan, lơ là và luôn thực hiện 5K, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.

 

Ra mắt Đội hình thanh niên tình nguyện "I.T áo xanh"

 

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch, tiêu biểu là các cá nhân, tập thể được tuyên dương tại chương trình. Trong thời gian tới, dịch bệnh có thể sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường hơn nữa, đặt ra thêm nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", "không để ai bị bỏ lại phía sau"  đồng chí chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần tiếp tục cố gắng duy trì năng lượng xung kích trong lực lượng tình nguyện viên, có thêm nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt thường xuyên quan tâm, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân để có các Chương trình, chính sách hỗ trợ chăm sóc cho những trường hợp trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19…. Ngoài ra, cần linh hoạt trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phù hợp với điều kiện thực tế, trong trạng thái bình thường mới; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi toàn tỉnh thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đặc biệt củng cố các đội hình tình nguyện viên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để chung tay đồng hành cùng tỉnh kiên cường chống dịch; chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động chuyên môn thích ứng trong điều kiện dịch bệnh. Tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên./.


 

Tùng Lâm – Kiều Diễm – Anh Tú