300 thí sinh tranh tài tại Vòng thi Khu vực miền Trung Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX

12:31 03/07/2023     5129

3 Phong trào   ĐTN: Vòng thi Khu vực miền Trung diễn ra vào ngày 02/7/2023 tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự tham gia tranh tài của gần 300 thí sinh tham gia thi nội dung lập trình (Bảng A, B, C1 và C2), trong đó 172 thí sinh đến từ 16 đội tuyển các tỉnh, thành đoàn và 119 thí sinh tự do vượt qua Vòng Sơ khảo.

Nhằm động viên phong trào, để tăng tính hấp dẫn của Hội thi, Hội thi năm 2023 mở rộng cơ cấu xếp giải và cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt thành tích tốt tại Vòng thi khu vực.

Năm 2023, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX tiếp tục có những đổi mới nhằm thích ứng phù hợp với môi trường phát triển nhanh, mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm nay với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, ngay từ đầu năm, công tác hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn tổ chức Hội thi cấp tỉnh đã được tiến hành tích cực, hiệu quả và đã có 48 tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi cấp tỉnh; đồng thời xây dựng hệ thống đăng ký Vòng Khu vực cho các tỉnh, thành phố tích hợp trên Hệ thống thi tinhoctre.vn đảm bảo công tác đăng ký hoàn toàn trực tuyến. Vòng Sơ khảo dành cho các thí sinh, đội thi (thí sinh tự do) không thuộc đội tuyển của các tỉnh thành phố tham gia dự thi tiếp tục được tổ chức thu hút hơn 1.000 thí sinh trên cả nước đăng ký (tăng 124% so với năm 2022) đã thể hiện được nhu cầu và sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với Hội thi.

 

 

300 thí sinh tranh tài tại Vòng thi Khu vực miền Trung Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX

 

Vòng Khu vực Hội thi năm 2023 với tổng số 1.256 thí sinh dự thi diễn ra theo 02 hình thức: Bảng sản phẩm sáng tạo (gồm 177 sản phẩm, 307 thí sinh) tham gia theo hình thức chấm thi trực tuyến đã diễn ra vào ngày 18/6; Bảng lập trình (949 thí sinh) sẽ diễn ra vào ngày 25/6 và ngày 02/7 tới tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định. Theo Thể lệ Hội thi, Ban Tổ chức cấp xét giải và Giấy chứng nhận cho các thí sinh có kết quả tốt Vòng Khu vực; Mỗi khu vực sẽ chọn 08 thí sinh mỗi bảng A, B, C2; 08 đội thi bảng C1 và mỗi bảng sản phẩm sáng tạo D2, D3 chọn 15 sản phẩm xuất sắc nhất tham dự Vòng Chung kết toàn quốc tại tỉnh Quảng Ninh vào đầu tháng 8 tới.

Thanh Nga