Yên Bái: Lễ Khởi động Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022 - Xuân tình nguyện năm 2023

15:47 09/11/2022     1259

3 Phong trào   ĐTN: Chiều 7/11, tại xã Lang Thíp - huyện Văn Yên, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ Khởi động Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022 - Xuân tình nguyện năm 2023.

Phát biểu tại Lễ Khởi động, đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái nhấn mạnh: Những năm qua, chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện được các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh triển khai thường xuyên, liên tục, tạo được những dấu ấn tiêu biểu, góp phần nâng cao vai trò, hình ảnh của thanh niên trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

 

 

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", thời gian qua, rất nhiều hoạt động của tuổi trẻ Yên Bái đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và dư luận xã hội đánh giá cao, trở thành hình thức tập hợp thanh niên có hiệu quả, thu hút đông đảo các bạn trẻ hăng hái tham gia, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động của tuổi trẻ tập trung cao điểm trong Chiến dịch tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện cũng đã lan tỏa sâu rộng với hàng nghìn công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, tiêu biểu như: Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng”; Chương trình “Vì đàn em thân yêu”; Chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông”; các hoạt động an sinh xã hội... đã tạo được sức lan toả mạnh mẽ trong thanh niên và xã hội. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức Đoàn, Hội ngày càng được củng cố, phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên và toàn xã hội trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tại lễ khởi động, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội LHTN Việt Nam đã hỗ trợ 15 tấn xi măng xây dựng công trình sân chơi cho em tại xã Lang Thíp - huyện Văn Yên.

Cũng tại chương trình, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hỗ trợ xây dựng công trình “Sân chơi cho em” tại xã Lang Thíp với mục đích cùng chung tay góp sức xây dựng, tạo môi trường tốt nhất cho thiếu nhi được học tập và vui chơi. Đoàn công tác của Trung tâm Công tác Xã hội thanh thiếu niên cũng trao biển hỗ trợ; trao quà cho giáo viên, học sinh gồm 100 bộ áo dài, 100 mũ bảo hiểm, 500 áo ấm, 500 đôi dép; trao 20 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lang Thíp nhằm góp phần chia sẻ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thầy, cô và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, lan tỏa tình yêu thương hướng đến cộng đồng.

 

Khởi công xây dựng công trình sân chơi cho em

 

Ngay sau buổi lễ Khởi động đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng như: Khám đo khúc xạ mắt cho học sinh; Khởi công công trình “Sân chơi cho em”.

Thông qua các hoạt động tình nguyện nhằm tạo môi trường để tuổi trẻ Yên Bái phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

 

Lại Tuyến