Tuổi trẻ Quảng Trị đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024

14:20 16/02/2024     2096

3 Phong trào   ĐTN: Nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, nhằm phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong hưởng ứng phong trào trồng cây xanh theo lời dạy của Bác Hồ nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

 

 

Tại cấp tỉnh, ngày 16/02/2024, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo Thành Đông Hà đăng cai tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đến dự hoạt động có đồng chí Trần Thị Thu, TUV, UV BCH TƯ Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Toản - PBT Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác Tỉnh Đoàn-Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Thường trực Thành Đoàn Đông Hà; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường 1, thành phố Đông Hà.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai trồng cây xanh tại Nhà Văn hoá phường 1, thành phố Đông Hà. Hoạt động thu hút sự tham gia của 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

 

 

Cấp huyện, 100% các huyện, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục đồng loạt ra quân tổ chức hoạt động hưởng ứng từ ngày 15/02/2024 đến ngày 17/02/2024 với các công trình, phần việc sôi nổi như: trồng cây xanh bản địa, cây rừng đa tác dụng; trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, địa chỉ đỏ,...

 

 

Tiêu biểu:  Đoàn khối CQ&DN tỉnh phối hợp Huyện Đoàn Gio Linh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây: trồng mới 130 cây xanh và trao tặng công trình “Hàng cây thanh niên” cho Đoàn xã tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh; Huyện Đoàn Vĩnh Linh phối hợp UBND xã Vĩnh Thuỷ tổ chức Lễ ra quân Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 2024: trồng cây bàng Đài Loan, phát động phong trào thi đua trồng cây xanh, trồng và bảo vệ rừng; triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu “Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh hàng năm” tại địa phương, đơn vị.

 

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền về vai trò quan trọng của việc trồng cây xanh, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương; góp phần quan trọng vào mục tiêu trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 524-QĐ/TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tố Trinh