Thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng

09:17 08/05/2014     2111

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đoàn hành trình “Âm vang Điện Biên- Hào khí Trường Sa” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức đã có chuyến đi về nguồn đúng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014).

s
Đoàn hành trình thăm lán ở và nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Theo chương trình, sáng 7/5, đoàn Hành trình “Âm vang Điện Biên- Hào khí Trường Sa” đã đến thăm khu nhà ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng cách thành phố Điện Biên hơn 30 km- nơi được chọn đặt và xây dựng làm trung tâm căn cứ đầu não của quân đội ta - Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

d
Từng đoàn người vào thăm nơi Đại tướng đã từng sống và làm việc

Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mộc mạc, giản dị. Ngôi nhà lợp bằng tranh, vách được làm bằng tre nứa, chia làm 2 buồng tựa lưng vào núi. Phía trong có một bộ bàn ghế làm việc, một chiếc giường tre. Sát bên lán có hầm dài 96m nối thông sang lán làm việc của Tham mưu trưởng chiến dịch Hoàng Văn Thái. Chính trong chiếc lán ấy, Đại tướng đã có những quyết định mang tầm vóc thời đại, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
B
Bếp Hoàng Cầm được sử dụng tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng cùng ngày, đoàn hành trình cũng đã có buổi gặp mặt tại Tỉnh đoàn Điện Biên, Tham gia buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- UVDK BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Vừ A Bằng- Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- UVBTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị, Tỉnh đoàn Nam Định.
f
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng nhóm sinh viên Trường ĐH Mỹ Thuật Hà Nội trao tặng tác phẩm "Âm vang Điện Biên- Hào khí Trường Sa" cho đồng chí Vũ Nam Hải- Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Hành trình "Âm vang Điện Biên – Hào khí Trường Sa" là hành trình thể hiện lòng ngưỡng mộ và tri ân sâu sắc trước sự lòng dũng cảm, hy sinh oanh liệt của các anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, dân quân hỏa tuyến trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm xưa. Đồng thời, góp phần giáo dục lý tưởng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ hôm nay. Điểm đặc biệt trong hành trình lần này là sự góp mặt đại diện những sứ giả trẻ tuổi sẽ tiếp thu, chuyển tải tinh thần của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa tới cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
c
Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị (bìa trái) trao tặng 20 triệu đồng cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó tỉnh Điện Biên

Với tình cảm tri ân của thế hệ trẻ cả nước đối với Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Vừ A Bằng chia sẻ: Với vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Điện Biên trong công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong cách thực hiện các cơ chế chính sách đối với thế hệ trẻ,  đặc biệt là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các gia đình chính sách, các cựu chiến binh, cựu TNXP đã tham gia chiến trường tại Điện Biên Phủ cũng như kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh Biên giới phía Bắc..., với tinh thần trách nhiệm đó, tuổi trẻ Điện Biên sẽ cố gắng đoàn kết phấn đấu phát huy tốt những giá trị truyền thống mà cha anh đã để lại.
d
Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao tặng thùng đất của Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng  và biểu tượng cột mốc Ngã 3 Biên giới cho các thành viên đoàn Hành trình đi Trường Sa

Dịp này, Tỉnh đoàn Nam Định trao 20 xuất quà cho gia đình chính sách tỉnh Điện Biên (trị giá 10.000.000đ); Thành đoàn Thái Nguyên trao 20 xuất quà cho gia đình chính sách gửi đại diện tỉnh Đoàn Lai Châu (trị giá 10.000.000đ); Báo tri thức phát triển tặng 5.000.000đ cho Tỉnh đoàn Điện Biên. Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tặng Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ bức tượng mang thông điệp về tinh thần của Chiến thắng Điện Biên Phủ; Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng gửi thành viên đoàn Hành trình mang tặng Trường Sa gồm: Thùng đất của Đồi A1 để trồng cây tại Trường Sa, Tượng đài Chiến thắng  và biểu tượng cột mốc Ngã 3 Biên giới.

Ngoài ra, đoàn Hành trình có nhiều hoạt động ý nghĩa tại Điện Biên như: Thăm quan các di tích lịch sử Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Đồi A1; Tượng đài Chiến thắng; Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát...

Trước khi xuất phát lên Điện Biên, ngày 6/5, đoàn Hành trình đã đến dâng hương tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội.