Quảng Ngãi: Tết ấm no cho mọi nhà

09:54 19/01/2023     4748

3 Phong trào   ĐTN: Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc tổ chức chương trình Tết ấm yêu thương - Xuân Quý Mão năm 2023 trao quà hỗ trợ người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi bão, lũ năm 2022.

Chương trình Tết ấm yêu thương – Xuân Quý Mão

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; cùng đại diện lãnh đạo TP.Quảng Ngãi.

Các đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa, Ủy viên BCH TƯ.Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và Lê Văn Vin, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Minh Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thành đoàn Quảng Ngãi tham dự cùng chương trình.

 

Trao bảng tượng trưng tặng 1,1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bão lũ năm 2022 và tặng 200 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Nghĩa Hành)

 

Tại UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi), Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc đã trao bảng tượng trưng 1.834 suất quà, tổng trị giá 1,1 tỷ đồng với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái tết thật ý nghĩa cho người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2022 trên địa bàn các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, TX.Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi.

 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ năm 2022 tại phường Nguyễn Nghiêm

 

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình trên địa bàn phường Nguyễn Nghiêm, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng tiền mặt.

 

 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Đăng Minh trao quà tết cho các hộ dân xã Ba Điền (huyện Ba Tơ)

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng 600 suất quà tết

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm, chúc tết và trao tặng 224 suất quà, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng cho các gia đình là hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi).

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi và trao tặng quà tết cho các hộ dân phường Nguyễn Nghiêm

 

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đến phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) chúc tết và trao tặng 100 suất quà của cá nhân cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; đến xã Tịnh Giang (huyện Sơn Tịnh) tặng 200 suất quà cho 200 hộ gia đình trên địa bàn xã bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2022. Mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 10kg gạo.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa trao quà tết cho các hộ dân phường Chánh Lộ

 

Tại các nơi đến thăm, tặng quà, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội thì quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương và tinh thần xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tố chức, cá nhân và toàn xã hội, đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về.

Chương trình Xuân nhân ái - Tết sẻ chia

Trước thềm Xuân Quý Mão, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư Hợp Nghĩa và Quỹ Lá Xanh tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, chương trình sẽ trao tặng 3.000 suất quà, với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng, mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng, gồm  500.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi.

 

 

Qua chương trình, tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Ngãi trong việc chăm lo đời sống vật chất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đoàn viên, thanh thiếu nhi khó khăn trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023 đầm ấm, vui tươi.

 

Dương Thành Tuyên