Quảng Nam: Ấm áp nghĩa tình “Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân”

13:55 16/01/2023     5097

3 Phong trào   ĐTN: “Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân” do Tỉnh đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực sự là chương trình ý nghĩa với đồng bào vùng cao Nam Trà My. Xen giữa không gian ngày tết, những món quà nghĩa tình được trao tận tay bà con dân bản, góp thêm niềm vui xuân mới an lành.

 

 

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Tỉnh đoàn cùng BCH Quân sự tỉnh phối hợp với nhau, cùng gác lại không khí nhộn nhịp ở đô thị, hành quân về các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh để mang hương vị tết đến với bà con dân bản.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và ý nghĩa như: tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân trong xã; tặng 360 suất quà cho học sinh, đoàn viên thanh niên, gia đình chính sách và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 áo ấm, 200 lọ thuốc bổ; 07 thùng sữa bầu cho phụ nữ mang thai;…

 

 

Ngoài ra, "hơi ấm mùa xuân" ở miền xuôi còn được những người lính Quảng Nam mang đến bản làng với các nội dung: Thi cổng trại sáng tạo, trang trí không gian ngày tết, tổ chức các trò chơi dân gian, thi tuyên truyền ca khúc cách mạng.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức gói, nấu bánh chưng tặng bà con nhân dịp tết đến xuân về; tặng quà cho lực lượng dân quân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hớt tóc miễn phí và chiếu phim phục vụ bà con… đã thật sự tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp của chương trình.

 

 

Được biết, chương trình “ Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân" là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Ấm tình đoàn viên” được Tỉnh đoàn tổ chức thường niên là dịp giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên và chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giao lưu, tìm hiểu văn hóa các địa phương trên địa bàn tỉnh, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

 


 
Hoạt động này còn mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia của tuổi trẻ Quảng Nam và người lính Cụ Hồ đối với bà con vùng cao của tỉnh, giúp bà con Nhân dân xã Trà Leng huyện Nam Trà My đón một mùa xuân mới thêm vui tươi, đầm ấm.

 

* "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" tại Tây Giang

 

Trong chuỗi hoạt độn, ttỉnh đoàn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh UBND huyện Tây Giang và các tổ chức chính trị xã hội, và các doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” chào đón Xuân Quý Mão 2023.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND Hồ Quang Bửu.

 

 

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức hằng năm nhằm cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp trên trong việc chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.

Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa như: cắm trại, thi gói bánh chưng, các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa - nghệ thuật... tạo không gian vui xuân cho đồng bào biên giới, trở thành ngày hội với đủ đầy câu chuyện sinh động, gắn kết tình quân dân vùng biên Tây Giang.

 

 

Hành trình của bộ đội biên phòng và các tấm lòng hảo tâm đến với người dân, với mong muốn góp thêm niềm vui và sẻ chia tình cảm giữa đồng bào 2 miền xuôi - ngược, gắn kết tình người trong dịp đón năm mới.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương sáng kiến, hoạt động thiết thực của Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng về đồng bào biên giới.

Thông qua chương trình, bên cạnh tạo không gian vui xuân cho người dân, còn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, từ chương trình này sẽ lan tỏa, không chỉ góp thêm hương sắc mùa xuân đến với đồng bào, mà còn mang ý nghĩa của tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa lực lượng biên phòng với dân bản khu vực biên giới.

"Những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn kề vai, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao" - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Phó Bí thư Thường trực Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp phần cho chương trình thêm ý nghĩa, giúp không khí đón xuân nơi biên giới ấm áp, tươi vui.

 

 

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 700 suất quà; 8 căn nhà "mái ấm biên cương"; 4 công trình thắp sáng đường biên; 4 tấn gạo; 200 cặp bánh chưng. Ngoài ra, tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân; trao tặng 500 áo ấm; 600 cái chăn... với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Tỉnh đoàn trao tặng 50 phần quà tết "Ấm tình đoàn viên" và các trang thiết bị dạy học trị giá 50 triệu đồng./.

 

Thành Đạt