Quảng Bình: Kịp thời hỗ trợ áo phao, nhu yếu phẩm và ứng cứu người dân vùng lũ

10:33 20/10/2020     489

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong những ngày qua, Tỉnh Đoàn Quảng Bình tiếp tục kết nối với các tổ chức, cá nhân để kêu gọi nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng lũ và thường xuyên nắm bắt tình hình tại các cơ sở Đoàn để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Trong hai tuần qua, Quảng Bình phải liên tiếp gánh chịu hai đợt lũ lụt nghiêm trọng, tính đến nay đã có 3 người chết, 4 người bị thương do mưa lũ. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Quảng Bình đều bị ngập chìm trong mưa lũ, đã có hơn 71.155 nhà ngập trong lũ, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, dân thì lo lắng bất an khi nước lũ đang dâng cao. Con số thiệt hại đang không ngừng tăng cao.Hiện tại, người dân đang căng mình để chống lũ, đang cần hỗ trợ áo phao và nhu yếu phẩm thiết yếu để cầm cự qua những ngày mưa lũ.

 

Trao tặng áo phao hỗ trợ nhân dân vùng lũ

 

Ngay trong mưa lũ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã tổ chức hai đoàn công tác trực tiếp về các địa bàn vùng lũ của các huyện, thị xã để nắm bắt, chỉ đạo công tác hỗ trợ, phòng chống lũ lụt của tổ chức Đoàn, Hội. Đoàn số 1 do đồng chí Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí cán bộ Tỉnh Đoàn về các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; đoàn số 2 do đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh về địa bàn Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn và Tuyên Hóa.

Hai đoàn công tác đã trao tặng hơn 600 áo phao và 100 phao tròn từ nguồn hỗ trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, cô Thảo Vân (dẫn chương trình Mỗi nén hương, một tấm lòng) và của đồng chí Phùng Hiệp - Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm. Bên cạnh đó, nhận được thông tin hiện nay trên đường tránh và quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Bình trên địa bàn huyện Quảng Ninh hiện nay có nhiều đoàn xe bị mắc kẹt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã huy động lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị hàng cứu trợ gồm 1.800 chai nước, 30 thùng sửa và 50 thùng lương khô cho các tài xế đang bị mắc kẹt do lũ lụt.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đang tiếp tục nắm bắt nhu cầu từ các cơ sở Đoàn, kịp thời phân bổ nguồn áo phao từ sự hỗ trợ của các đơn vị, các nhà tài trợ để các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có thể cấp phát đến người dân, đảm bảo người dân được an toàn trong mưa lũ, trong đó: Hội đồng Đội Trung ương kêu gọi nguồn lực từ Quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà, Chương trình “Áo phao cho vùng lũ” hỗ trợ 1.000 áo phao cho người lớn, 1.000 áo phao cho trẻ em; các đơn vị khác cũng đã ủng hộ hơn 1.000 áo phao và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ bà con vùng lũ Quảng Bình.

 

Hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi vùng lũ

 

Cùng với các hoạt động hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho người dân, các đội hình tình nguyện tại các cơ sở Đoàn đã cùng với lực lượng chức năng tích cực tham gia các hoạt động ứng cứu người dân trong mưa lũ; với các số điện thoại, đường dây nóng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, ở đâu người dân cần thì các lực lượng sẵn sàng đến ứng cứu, hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn. Mặc cho gia đình của những ĐVTN cũng đang bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhưng với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, lo cho tính mạng của dân lên trên hết, các đội hình TNTN đã dùng xuồng máy, chèo thuyền đến các hộ dân để giúp đỡ họ đến các điểm tập kết cao ráo.

Đồng chí Lê Văn Thái - Bí thư Đoàn xã Duy Ninh chia sẻ: “Mấy hôm nay, ngày nào anh em trong Đoàn xã cũng chèo thuyền từ sáng đến tối muộn để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, nhiều lúc mệt lả người và cũng cố gắng cầm hơi bằng miếng lương khô hay gói mì tôm sống nhưng chúng tôi thấy việc làm của mình ý nghĩa, có ích cho cộng đồng và xã hội là vui, hạnh phúc lắm rồi”.

Sau khi tình hình mưa lũ ổn định, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ nhân dân; chỉ đạo các đội hình tình nguyện kịp thời triển khai hoạt động khắc phục hậu quả lũ lụt./.

 

Lê Hồng - TĐ Quảng Bình