Hậu Giang: Khánh thành Công trình thanh niên Thắp sáng đường quê

15:31 28/09/2022     939

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 28/9 tại ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Khánh thành Công trình thanh niên Thắp sáng đường quê chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự có đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy, Lãnh đạo xã Vị Bình và hơn 100 bạn đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn ấp 4, xã Vị Bình.

Công trình được khánh thành với chiều dài 01 km, được thắp sáng theo tiêu chuẩn 3 trong 1, gồm: Đèn năng lượng mặt trời, cờ Tổ quốc và pano tuyên truyền. Trong đó, 35 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt một cách thẩm mỹ, đúng quy cách, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dân khi lưu thông.

 

Đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và đồng chí Lê Thanh Với – Bí thư Đảng ủy xã Vị Bình thực hiện nghi thức khánh thành công trình

 

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Công trình được triển khai thực hiện hơn 01 tháng, với tổng trị giá 125 triệu đồng, do Trung ương Đoàn và SABECO tài trợ, cùng sự đóng góp ngày công lao động của các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. Việc khánh thành công trình sẽ tạo điều kiện để người dân trên tuyến đường tại ấp 4, xã Vị Bình đi lại dễ dàng, tạo vẽ mỹ quang sáng, xanh, sạch, đẹp và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí cũng kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân tại địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền giữ gìn, bảo quản, thường xuyên tu bổ để công trình được sử dụng lâu dài, góp phần chung tay xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Đây là 01 trong những Công trình tiêu biểu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua đây nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên và người dân về xây dựng nông thôn mới; ý thức, trách nhiệm trong tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hình thức hoạt động, chăm lo tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hoạt động của Đoàn trên địa bàn nông thôn.

Trần Phường