Hậu Giang: Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

16:00 18/01/2024     644

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 17/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết” cho anh Nguyễn Văn Mừng ở ấp Phương Quới A, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp là thanh niên thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tham dự có đồng chí Trương Minh Hoàng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang; đại diện Ban Thường vụ huyện đoàn Phụng Hiệp, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân ấp Phương Quới A cùng dự.

 

Lãnh đạo Tỉnh và địa phương trao tặng bảng tượng trưng nhà đại đoàn kết.
 

Phát biểu tại các buổi lễ bàn giao nhà, đồng chí Trương Minh Hoàng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã ân cần thăm hỏi, chia sẽ, động viên và nhấn mạnh ý nghĩa của việc hỗ trợ xây dựng căn nhà “Đại đoàn kết” cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đồng thời, đề nghị gia đình cùng bảo quản và sử dụng căn nhà một cách hiệu quả; Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp và lãnh đạo địa phương thời gian tới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình thanh niên phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nhân dịp, lễ bàn giao đồng chí Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã trao tặng bảng tượng trưng ngôi nhà “Đại đoàn kết” và đại diện Huyện đoàn Phụng Hiệp đã trao tặng 01 phần quà. Ngôi nhà với tổng kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình đóng góp 20 triệu đồng.

Đây là công trình hết sức ý nghĩa chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang và chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Hậu Giang cùng chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi khó khăn, nhằm kịp thời động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên yên tâm lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh.
 

Chí Cường