Hải Phòng: Phát động 20 chương trình lớn cấp thành phố trong Tháng Thanh niên năm 2023

17:46 26/02/2023     1482

3 Phong trào   ĐTN: Sáng ngày 26/02, tại vườn hoa Tố Hữu, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Chương trình Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Tuần lễ sách và văn hóa đọc của thanh niên Hải Phòng, Tọa đàm “Thanh niên với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cũng lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Đoàn và TP Hải Phòng cùng hơn 800 đoàn viên thanh niên thành phố.

 

 

Phát biểu tại Buổi lễ, đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Bí thư Thành đoàn cho rằng nhằm phát huy chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa chỉ đỏ, địa danh lịch sử của thành phố; xây dựng hệ thống website, fanpage đồng bộ ở tất cả các cơ sở đoàn; nâng cao lượt tương tác, theo dõi của các trang mạng xã hội về công tác thanh niên; tổ chức các trào lưu tích cực trên mạng xã hội; thiết kế các bộ công cụ mẫu tuyên truyền trên nền tảng số.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc; đồng hành với với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy thanh niên tham gia vào chương trình chuyển đổi số của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trí Vũ - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ đánh giá cao Thành đoàn Hải Phòng đã lựa chọn chủ đề Thanh niên năm nay là “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, chủ đề đã thể hiện tính hành động cao, vai trò tiên phong của tuổi trẻ, tạo không gian và động lực mới để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia trong công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đồng chí hy vọng đây sẽ là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực; góp phần biểu dương, tôn vinh giá trị của văn hoá đọc cũng như tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên.

 


Sau buổi lễ, các đồng chí đại biểu đã đi tham quan Tuần Lễ sách và Văn hóa đọc của thanh niên Hải Phòng, tuần lễ với hơn 60 gian hàng trưng bày đa dạng các đầu sách có bản quyền theo chủ đề; các gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian hàng trưng bày sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam, gian hàng “Đổi sách cũ lấy cây” cùng các chương trình văn hóa - văn nghệ bên lề đặc sắc.

Các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ sách và văn hóa đọc nhằm nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, hướng tới thay đổi căn bản từ nhận thức đến hành động của thế hệ trẻ trong việc trau dồi kiến thức một cách lành mạnh và đúng cách thông qua sách. Tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên, thanh thiếu nhi nắm bắt được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách; xây dựng và phát triển phong trào đọc sách và nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; hướng tới xây dựng xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của xã hội.

Tháng Thanh niên năm 2023 được tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong chuyển đổi số” với mục đích khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Trong Tháng thanh niên năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn phát động 20 chương trình lớn cấp thành phố tập trung vào các nhiệm vụ tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc; đồng hành với với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy thanh niên tham gia vào chương trình chuyển đổi số của thành phố; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Thành đoàn phát động triển khai nhiều hoạt động, chương trình phối hợp, chỉ đạo các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai hơn 130 hoạt động lớn. Các hoạt động sẽ được triển khai đều đặn và rộng khắp trong suốt khoảng thời gian cao điểm của Tháng Thanh niên 2023 và dự kiến sẽ trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của thanh niên toàn thành phố.

Nhân dịp này, Thành đoàn đã đi thăm và tặng 10 suất quà cho cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. /.

 

Ban Tuyên giáo Thành đoàn